Trung Quốc bế mạc phiên họp Quốc hội khóa XII

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/03/2017 12:14 GMT+7

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Sáng 15/3, tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa XII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp đã thông qua một loạt mục tiêu cho năm 2017, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, đồng thời tiếp tục khắc phục tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Trung Quốc cũng chú trọng phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, đi sâu cải cách hệ thống giám sát quốc gia.

Về chính sách đối ngoại, kỳ họp xác định thúc đẩy xây dựng khung quan hệ nước lớn tổng thể ổn định và phát triển cân bằng, xây dựng mối quan hệ tin cậy và cùng phát triển với các nước láng giềng, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đây là kỳ họp lần thứ 5 và cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Trung Quốc khóa XII.

Trung Quốc xét xử 45.000 nghi án tham nhũng trong năm 2016 Trung Quốc xét xử 45.000 nghi án tham nhũng trong năm 2016 Made in China 2025 - Kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc Made in China 2025 - Kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc Trung Quốc bế mạc kỳ họp lần thứ 5 Chính hiệp toàn quốc khóa XII Trung Quốc bế mạc kỳ họp lần thứ 5 Chính hiệp toàn quốc khóa XII

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước