Trung Quốc: Cuộc chiến chống tham nhũng đi vào giai đoạn quyết liệt

PV-Thứ tư, ngày 07/01/2015 05:00 GMT+7

Chỉ trong 1 tuần đầu năm mới 2015 đã có gần chục quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra kỷ luật. Đây là biểu hiện tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng ở quốc gia này.

Cuộc chiến phòng chống tham nhũng của Trung Quốc đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất từ trước đến nay khi hàng loạt các quan chức cấp cao của nước này bị khai trừ khỏi Đảng và điều tra kỷ luật.

Chỉ trong 1 tuần đầu năm mới 2015 đã có gần chục quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra kỷ luật, trong đó có 2 nhân vật cộm cán là Bí thư thành ủy Nam Kinh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô Dương Vệ Trạch và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trương Côn Sinh.

Trước đó khoảng 1 tuần, báo chí Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin ông Lệnh Kế Hoạch - Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 12, Trưởng Ban Mặt trận thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Như vậy, cùng với cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, ông Lệnh Kế Hoạch đã trở thành "hổ lớn" thứ tư bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước