Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 07:35 GMT+7

Trung Quốc đối phó cúm gia cầm. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa các chợ gia cầm sống tại khu vực miền Trung và Nam nước này, do dịch cúm A/H7N9 tiếp tục lan rộng.

Theo Trung tâm phòng chống Bệnh dịch tại Trung Quốc, việc đóng cửa các chợ gia cầm sống vào thời điểm này giúp giảm nguy cơ virus cúm gia cầm lây lan tại nhiều khu vực.

Ngoài biện pháp trên, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng tăng cường đào tạo nhân viên y tế trong việc chẩn đoán sớm và điều trị cho những người nhiễm bệnh, hối thúc người dân tránh tiếp xúc với gia cầm sống.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, tỉ lệ nhiễm cúm gia cầm tại các trang trại ở Trung Quốc có thể cao hơn so với dự đoán, bởi vì chủng loại virus cúm gia cầm này rất khó phát hiện ở gà hay ngỗng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước