Trung Quốc khai trừ 6 ủy viên trung ương Đảng

Việt Nữ (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 24/10/2014 22:31 GMT+7

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông qua Quyết định của Bộ Chính trị về việc kỷ luật khai trừ 6 quan chức cấp cao vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Công bố trên được đưa ra tại Hội Nghị Trung ương 4 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc ngày 23/10, tại thủ đô Bắc Kinh.

Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảo luận và thông qua báo cáo được đệ trình từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc về “những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” của các ông Lý Đông Sinh - cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Tưởng Khiết Mẫn - cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý tài sản nhà nước, Vạn Khánh Lương - cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu, Vương Vĩnh Xuân - cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc và Lý Xuân Thành - cựu Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua quyết định của Ủy ban quân ủy Trung ương Trung Quốc về việc sa thải ông Kim Sơn - cựu Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đây là số trường hợp quan chức cấp cao bị kỷ luật nhiều nhất từ trước đến nay tại các kỳ Hội nghị Trung ương, chứng tỏ quyết tâm ngày càng lớn của Ban lãnh đạo Trung Quốc trong công tác phòng chống tham nhũng.

Từ tháng 6/2013 đến nay, Trung Quốc đã xử lý kỷ luật hơn 74.000 đảng viên vì vi pham các quy định về sinh hoạt, lối sống, trong đó có hơn 50 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ.

Trung Quốc cũng đã thu hồi hơn 110.000 xe ô tô sử dụng sai tiêu chuẩn, sai mục đích và giảm 8,6 tỷ USD chi phí tiếp khách, công tác nước ngoài không cần thiết thông qua chiến dịch phòng chống tham nhũng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước