Trung Quốc khai trương 7 khu thương mại tự do

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 21:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Imagine China)

VTV.vn - Hôm nay (1/4), Trung Quốc đã khai trương 7 khu thương mại tự do mới, nâng tổng số khu thương mại tự do của nước này lên con số 11.

Mục đích của việc này nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

7 khu thương mại tự do mới của Trung Quốc được mở tại các tỉnh Liêu Ninh, Chiết Giang, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, và thành phố Trùng Khánh.

Mỗi khu thương mại tự do có những ưu tiên riêng của mình. Khu thương mại tự do Liêu Ninh tập trung vào việc tiếp thêm sức mạnh cho các khu công nghiệp cũ ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Trong khi Khu thương mại Chiết Giang tập trung vào thương mại điện tử.

7 khu thương mại tự do mới được khai trương sau gần 4 năm Trung Quốc mở khu thương mại tự do đầu tiên tại Thượng Hải, nhằm thử nghiệm một loạt cải cách kinh tế, bao gồm mở cửa rộng hơn cho đầu tư nước ngoài và giảm hạn chế đối với các dòng vốn.

Cuối năm 2014, Thiên Tân, Phúc Kiến và Quảng Đông đã được chấp thuận cho thành lập nhóm khu vực thương mại tự do thứ hai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước