Trung Quốc ngừng lấy nội tạng của tử tù

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 18:09 GMT+7

Bác sĩ Trung Quốc chuẩn bị cho một ca ghép tạng ở tỉnh Hà Nam ngày 16/8/2012. (Ảnh: Epoch Times)

Trung Quốc sẽ ngừng lấy nội tạng của tử tù để phục vụ cho việc ghép tạng. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2015.

Theo người đứng đầu ủy ban hiến tạng của Trung Quốc mỗi năm có khoảng 300.000 người có nhu cầu ghép tạng mỗi năm nhưng chỉ 10.000 ca được ghép tạng.

Khoảng 65% các ca ghép tạng ở Trung Quốc dùng nội tạng của những người đã mất trong đó 90% là tử tù.

Trung Quốc mới đây đã thực hiện chương trình hiến tạng tự nguyện, nhưng những cuộc thăm dò dư luận cho thấy 66% những người được hỏi cho biết họ không muốn hiến tặng nội tạng do truyền thống văn hóa của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước