Trung Quốc sa thải 6 triệu nhân viên chính phủ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ sa thải từ 5-6 triệu lao động trong các doanh nghiệp nhà nước trong vòng 3 năm tới.

Đây là chương trình sa thải nhân công mạnh tay nhất trong 2 thập niên trở lại đây, nhằm giải quyết trình trạng sản xuất dư thừa.

Chính quyền cũng sẽ chi ít nhất 150 tỉ Nhân dân tệ cho quỹ trợ cấp chỉ tính riêng trong ngành than và thép để ngăn chặn các bất ổn xã hội do chương trình sa thải ồ ạt trên. Số lượng công nhân viên chính phủ bị sa thải sẽ còn tăng cao khi việc cắt giảm lao động dự kiến sẽ lan rộng ra các ngành công nghiệp khác.

Ngoài ra, đóng cửa những "công ty ma" hoạt động kém hiệu quả và để laị khoản nợ xấu đồ sộ, cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước