Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân đội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa: Bigmir

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quân đội Trung Quốc cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, coi đây là chìa khóa để nâng cấp và hiện đại hóa lực lượng này.

Trung Quốc cần đổi mới công nghệ để hiện đại hóa quân đội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu như vậy trong cuộc gặp mặt các đại biểu quân đội tham dự kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 12/3.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc cũng cần phải cải thiện sự hợp tác dân sự và quân sự trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.

Năm 2015, Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm 300.000 quân nhân cho đến cuối năm 2017 trong bối cảnh nước này muốn chi tiêu nhiều hơn vào việc mua sắm vũ khí công nghệ cao.

Trung Quốc bế mạc kỳ họp lần thứ 5 Chính hiệp toàn quốc khóa XII Trung Quốc bế mạc kỳ họp lần thứ 5 Chính hiệp toàn quốc khóa XII Kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định trong xu hướng chậm lại Kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định trong xu hướng chậm lại Trung Quốc muốn tránh chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc muốn tránh chiến tranh thương mại với Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước