Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên tiêu

VTV9-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 11:51 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng, người dân nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã hân hoan tổ chức hội hoa đăng và lễ hội đèn lồng đón chào ngày Tết Nguyên tiêu.

Huyện Đồng Tử thuộc tỉnh Quý Châu có sự kiện trình diễn múa rồng, không như những điệu múa truyền thống, màn trình diễn dân gian kết hợp pháo sáng cùng màn phun lửa điệu nghệ đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Một cuộc thi múa rồng khác cũng được tổ chức ở Quý Châu nhưng ở Ngọc Bình, với sự tham gia của 15 đội đến từ 7 thành phố. Người dân tâm niệm rằng vũ điệu rồng lân là hình thức cầu nguyện cho vụ mùa tốt và điềm lành trong năm mới.

Còn ở tỉnh Phúc Kiến, hàng ngàn chiếc đèn lồng đã thắp sáng cả thành phố Tuyền Châu, ngoài đèn lồng đỏ truyền thống, sự kiện còn quy tụ nhiều chiếc đèn khổng lồ mang hình công, phượng hay các nhân vật cổ tích. 

Những ai đến Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây sẽ có dịp tham dự những hoạt động dân gian khác nhau, gồm rước đèn, chợ truyền thống, xem biểu diễn Kung Fu và chương trình ánh sáng laser 3D độc đáo.  

Ý nghĩa ngày Tết Nguyên tiêu Ý nghĩa ngày Tết Nguyên tiêu

VTV.vn - Hôm nay (2/3) - ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất, ngày Rằm tháng Giêng, ngày rằm đầu tiên trong năm. Người ta gọi là Tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước