Trung Quốc truy quét trang web môi giới cô dâu Việt

Thu Ngọc-Thứ ba, ngày 16/09/2014 17:53 GMT+7

Dù Trung Quốc áp dụng lệnh cấm các hoạt động môi giới hôn nhân nước ngoài, nhưng thị trường mai mối cô dâu Việt Nam đang tồn tại một cách công khai và chuyên nghiệp.

Chỉ cần gõ 4 chữ bằng tiếng Hoa “cô dâu Việt Nam” trên trang web phổ biến nhất tại Trung Quốc baidu.com, ngay lập tức có tới gần 4 triệu kết quả liên quan đến nội dung môi giới hôn nhân cô dâu Việt.

Lướt qua các trang web Trung Quốc nổi bật nhất về lĩnh vực mai mối hôn nhân như:www.55tuan.com, www.ynxn999.com hay www.008486.com có thể thấy khá nhiều nội dung liên quan đến môi giới cô dâu Việt. Trong đó hình ảnh các cô gái Việt Nam mặc áo dài truyền thống được rao bán như một món hàng xinh xắn, dễ thương, cùng với những thông tin khá chi tiết về tuổi tác, chiều cao, cân nặng để các đối tượng tìm vợ dễ dàng chọn lựa.

Theo quan điểm của nhiều đàn ông Trung Quốc, lý do họ chọn vợ là người Việt Nam vì con gái Việt ưa nhìn, cần cù, chăm chỉ, dễ bảo và không đòi hỏi nhà lầu, xe hơi… Thông tin từ các trang web này cho thấy, chi phí lấy một cô dâu Việt khá rẻ, khoảng 100 triệu là số tiền phù hợp với hoàn cảnh của những thanh niên nghèo, thu nhập kém, sinh sống tại nông thôn Trung Quốc.

Từ nhu cầu này đã nảy sinh ra các trung tâm môi giới hôn nhân trá hình, giả danh đám cưới để lừa bán phụ nữ Việt đến các nhà chứa tại Trung Quốc. Cuối năm 2013, đã có 28 cô dâu Việt được giải cứu khỏi các hoạt động mại dâm. Trung Quốc hiện vẫn đang đẩy mạnh việc triệt phá các trang web môi giới trá hình này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước