Trung Quốc và Thái Lan thỏa thuận xây dựng 867 km đường sắt

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Thái Lan và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng 2 tuyến đường sắt với chiều dài tổng cộng 867 km tại Thái Lan.

Thái LanTrung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng 2 tuyến đường sắt với chiều dài tổng cộng 867 km tại Thái Lan, nhằm góp phần thúc đẩy thương mại và du lịch của quốc gia này. Thỏa thuận này được ký kết trong khôn khổ Hội nghị thượng đỉnh khu vực được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan .

Tuyến đường sắt đầu tiền dài 734 km sẽ kết nối giữa thành phố biên giới Nong Khai của Thái Lan tới cảng Map Ta Phut, tỉnh Rayong của Thái Lan.

Tuyến đường sắt thứ hai dài 133km, nối tỉnh Saraburi, miền Trung Thái Lan tới Thủ đô Bangkok sẽ được xây dựng vào năm 2016.

Theo biên bản ghi nhớ này, Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm việc xây dựng và phát triển mạng lưới đường sắt, còn Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng thi công.

Dự kiến chi phí đầu tư cho dự án này sẽ lên tới khoảng 350 tỷ bath, tương đương với 10,6 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước