Trung Quốc và Triều Tiên lên án động thái trừng phạt của Mỹ

Mi Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 23/11/2017 21:35 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: SCMP.

VTV.vn - Mỹ vừa có biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thực thể Trung Quốc và Triều Tiên, khiến 2 nước này phản ứng gay gắt.

Việc Chính phủ Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một loạt thực thể của Trung Quốc và Triều Tiên cũng như đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của cả Trung Quốc và Triều Tiên. 

Chỉ một ngày sau khi Chính phủ Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một loạt thực thể của Trung Quốc và Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án hành động đơn phương này. 

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, các lệnh trừng phạt không thể khuất phục người dân Triều Tiên mà trái lại, càng thôi thúc họ mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp phát triển đất nước của mình. 

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 1 cá nhân Trung Quốc, 13 thực thể ở Trung Quốc và Triều Tiên, cùng 20 con tàu do các công ty vận tải Triều Tiên sở hữu. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hoạt động giao dịch thương mại trị giá hơn 750 triệu USD giữa Trung Quốc và Triều Tiên. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước