Trung Quốc xây dựng đường hầm biển dài nhất thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 15:13 GMT+7

Đường hầm này nằm sâu 40m dưới đáy biển.

VTV.vn - Trung Quốc vừa hoàn thành việc xây dựng đường hầm dưới biển dài và sâu nhất thế giới.

Đường hầm này là một phần trong dự án xây dựng cầu Hong Kong - Chu Hải - Macao với tổng chiều dài 55km, nối khu vực phía Tây của đặc khu hành chính Hong Kong với Ma Cao và thành phố Chu Hải của tỉnh Quảng Đông.

Đường hầm này nằm sâu 40m dưới đáy biển. Đường hầm được xây dựng để liên kết hai hòn đảo nhân tạo của đặc khu hành chính Hong Kong, trước khi lên cầu chính dài 29,6km, bắc từ Đông sang Tây của sông Châu.

Dự án xây dựng cầu Hong Kong - Chu Hải - Macao bắt đầu được khởi công từ tháng 12/2009 tại Chu Hải.

Dự kiến cầu sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, giúp giảm thời gian lái xe từ Macao và Chu Hải, đến đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, từ 3 tiếng xuống còn 30 phút.

Đường hầm Gotthard - Cầu nối gắn kết toàn châu Âu Đường hầm Gotthard - Cầu nối gắn kết toàn châu Âu

VTV.vn - Đường hầm Gotthard được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cách mạng giao thông tại châu Âu và trở thành cầu nối gắn kết người dân châu Âu gần nhau hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước