Trung Quốc phạt 490 triệu USD với hãng dược phẩm GSK

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 19:02 GMT+7

Tòa án Trung Quốc đã tuyên phạt hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) 490 triệu USD do đã đưa hối lộ cho các bác sĩ nhằm giành hợp đồng cung cấp thuốc.

Đây được coi là án phạt lớn nhất từ trước tới nay đối với một công ty ở Trung Quốc. Mark Reilly, cựu lãnh đạo của GSK chi nhánh Trung Quốc, cùng 4 giám đốc điều hành khác cũng đã bị kết án từ 2-4 năm tù. Tuy nhiên các bị cáo sẽ được hưởng án treo và bị trục xuất về nước. Bản án được đưa ra bởi một tòa án tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau một phiên tòa kéo dài chỉ 1 ngày, cho thấy thái độ cứng rắn của chính quyền Trung Quốc đối với các hành vi hối lộ.

Lên tiếng sau sự việc, hãng GSK cho biết các hoạt động của chi nhánh ở Trung Quốc là một "sự vi phạm nghiêm trọng"  trong việc chấp hành các thủ tục quản lý của công ty. GSK cũng bị Chính phủ Mỹ và Anh điều tra về các hoạt động ở nước ngoài. Đồng thời, nhiều chi nhánh của GSK trên thế giới như ở Ba Lan, Syria, Iraq, Jordan và Lebanon cũng bị cáo buộc đã có những hành vi hối lộ tương tự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước