UAE bác bỏ tin tấn công vào lò hạt nhân

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/12/2017 11:14 GMT+7

VTV.vn - UAE đã bác bỏ một tuyên bố của phiến quân Houthi rằng tên lửa đe dọa một nhà máy điện hạt nhân.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bác tin cho rằng một tên lửa của phiến quân Huthi được phóng đi từ Yemen bay tới không phận nước này hoặc đe dọa một nhà máy điện hạt nhân dự kiến mở cửa vào năm 2018. 

Trước đó, trên trang web của nhóm phiến quân Huthi tại Yemen cho hay, nhóm này đã phóng một tên lửa hành trình về phía nhà máy điện hạt nhân Barakah tại Thủ đô Abu Dhabi ở Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất. Tuy nhiên, trang web này không cho biết thêm chi tiết về vụ phóng tên lửa nói trên. 

Hãng tin nhà nước Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khẳng định, Abu Dhabi và đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Barakah không dễ bị tấn công và nhấn mạnh rằng, nước này có một hệ thống phòng không đủ khả năng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào theo kiểu như vậy. 

Bang Hawaii (Mỹ) diễn tập phát còi cảnh báo tấn công hạt nhân Bang Hawaii (Mỹ) diễn tập phát còi cảnh báo tấn công hạt nhân

VTV.vn - Bang Hawaii (Mỹ) vừa diễn tập phát còi cảnh báo tấn công hạt nhân đầu tiên sau hơn 30 năm kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước