Ukraine: Lãnh đạo 4 nước lên án việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 07:19 GMT+7

Xe tăng quân chính phủ Ukraine từ Artemivsk tiến về thành phố Debaltsevo ngày 17/2. (Nguồn: TTXVN)

(VTV.vn) - Ngày 19/2, các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã lên án việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo 4 quốc gia trên đã kêu gọi triển khai gói giải pháp toàn diện đã được nhất trí tại Minsk hôm 12/2, trong đó có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, rút vũ khí hạng nặng và phóng thích tù nhân.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn tại khu vực miền Đông Ukraine sẽ được phép tự do triển khai công việc của mình tại khu vực xung đột. Theo đó, các đại diện của OSCE sẽ gặp gỡ đại diện các bên tham chiến để thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng các biện pháp theo đúng thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2 vừa qua.

Lệnh ngừng bắn này dường như đã bị phá vỡ hoàn toàn sau 4 ngày có hiệu lực tại miền Đông Ukraine. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong vài ngày qua đã có 22 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Debaltsevo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước