Ukraine phủ nhận bán vũ khí cho Triều Tiên

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/08/2017 22:50 GMT+7

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov. Ảnh: International Business Times

VTV.vn - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov khẳng định nước này không hề cung cấp cho Triều Tiên các loại vũ khí và công nghệ quân sự.

Ngày 14/8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, khẳng định nước này không hề cung cấp cho Triều Tiên các loại vũ khí và công nghệ quân sự.

Văn phòng báo chí cơ quan trên dẫn lời ông Turchynov nhấn mạnh: "Ukraine luôn luôn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết. Chính vì vậy, các doanh nghiệp hàng không và quốc phòng của Ukraine không hề cung cấp vũ khí hay công nghệ quân sự cho Triều Tiên". Theo ông Turchynov, Ukraine coi chính quyền Triều Tiên là "chuyên chế, không ổn định và cực kỳ nguy hiểm", đồng thời khẳng định Kiev ủng hộ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trước đó cùng ngày, báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn một chuyên gia phân tích cùng một số thông tin mật của tình báo Mỹ cho rằng việc Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) một phần là nhờ các động cơ tên lửa từ Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước