UNHCR : Số lượng người di cư đến từ Libya giảm mạnh trong quý 3

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 10:22 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Báo cáo công bố ngày 23/11 của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết, số người di cư đến châu Âu qua Libya đã giảm mạnh trong quý 3 năm nay.

Theo báo cáo, số người từ Libya vượt Địa Trung Hải đến Italy đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, từ 11.500 người xuống còn 6.300 người. Báo cáo của UNHCR nhắc lại rằng "tháng 7, Ủy ban châu Âu đã thông báo kế hoạch hành động để giảm số người vượt biển bất hợp pháp vào Italy trong khi nhà chức trách Italy cũng đã bắt đầu một loạt các cuộc gặp gỡ với các đối tác Libya với cùng một mục tiêu nêu trên".

Các tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của châu Âu về quản lý người nhập cư từ Libya. Các tổ chức phi chính phủ cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chỉ có "mục tiêu duy nhất là giữ cho những người tị nạn này ở ngoài biên giới châu Âu mà thôi".

Trong bản báo cáo, UNHCR cũng nhấn mạnh rằng những người di cư đi qua phía Đông Địa Trung Hải, qua Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên trong quý 3, với các con số được ghi nhận là 3.300 người vào tháng 7, 4.500 người trong tháng 8 và 6.600 người, trong tháng 9. Trong tháng 10, tổng cộng 4.900 người đã đến Hy Lạp. Theo báo cáo, đây là con số cao nhất trong một tháng ghi nhận được kể từ tháng 3/2016 và việc thực hiện thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như việc đóng cửa tuyến đường Balkan. Một tuyến đường khác, qua Tây Ban Nha, từ bờ biển Maroc là tuyến đường ít được người di cư tìm đến hơn cả trong quý 3, với tổng cộng 7.800 người.

Bà Pascale Moreau - Giám đốc Văn phòng UNHCR châu Âu cảnh báo, mặc dù số lượng người di cư đi qua khu vực miền Trung Địa Trung Hải có giảm bớt, nhưng hàng ngàn người vẫn tiếp tục liều mình vượt qua cuộc hành trình nguy hiểm và tuyệt vọng để đi đến châu Âu. Cũng theo Giám đốc Văn phòng UNHCR châu Âu, tính đến ngày 20/11 vừa qua, ước tính có gần 3.000 người chết hoặc mất tích trên biển, cộng thêm 57 người khác chết trên đường tại châu Âu hoặc biên giới châu Âu.

Ngày 23/11, Đô đốc người Italy, ông Enrico Credendino, chỉ huy Chiến dịch Sophia (sứ mệnh của lực lượng hải quân các nước EU được triển khải vào năm 2015 nhằm chống lại hoạt động buôn người ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Libya), cho biết 42.000 người đã được cứu sống nhờ chiến dịch này.

Bên lề một cuộc hội thảo tại Rome (Italy) về vấn đề di cư và an ninh tại Địa Trung Hải, vị đô đốc này cũng cho biết thêm, lực lượng tham gia chiến dịch đã bắt giữ 119 kẻ tình nghi đưa người di cư vượt biển, phá hủy các tàu thuyền, huấn luyện 201 lính bảo vệ bờ biển và giải cứu gần 42.000 người trên biển.

Libya điều tra về chợ nô lệ buôn bán người di cư Libya điều tra về chợ nô lệ buôn bán người di cư

VTV.vn - Chính phủ được quốc tế công nhận tại Libya thông báo đã xúc tiến điều tra về các chợ nô lệ buôn bán người di cư ở gần thủ đô Tripoli.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước