Vấn đề tị nạn - Trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh EU

Hồng Quang (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 11:15 GMT+7

Người di cư xếp hàng lên xe lửa ở Tovarnik - Croatia hôm 22/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) là vấn đề làn sóng người tị nạn đang đổ về châu Âu.

Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa khai mạc tại thủ đô Brussels, Bỉ. Hội nghị sẽ đặt trọng tâm vào vấn đề tị nạn và việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên là một giải pháp để hạn chế làn sóng người tị nạn đang ồ ạt tràn vào châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của Syria, hiện tiếp nhận hơn 2 triệu người tị nạn và đang trở thành cửa ngõ vào châu Âu của hàng trăm nghìn người. EU sẵn sàng nhượng bộ với Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy những cam kết nghiêm túc của quốc gia này trong việc hạn chế dòng người tới châu Âu.

Để thực hiện, EU đề xuất trả cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ Euro, tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn có 6,6 tỷ Euro và EU phải bãi bỏ visa cho công dân nước này. Dự kiến, ngày 18/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đích thân tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận thêm về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước