Văn phòng nhật báo của Đức bị tấn công

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 12/01/2015 07:16 GMT+7

Đá và vật liệu gây cháy đã được ném vào văn phòng tờ báo Hamburger Morgenpost. (Ảnh: AFP)

Tòa nhà của nhật báo “Bưu điện buổi sáng” của Đức đã trở thành mục tiêu của một cuộc đốt phá vào sáng sớm ngày 11/1.

Điểm đáng lưu ý là nhật báo này đã từng in hình biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo. Hiện an ninh đã được tăng cường bên ngoài các văn phòng của báo “Bưu điện buổi sáng” ở Berlin.

Theo thông báo đăng tải trên trang web của tờ nhật báo, khoảng hơn 2 giờ đêm, những kẻ giấu mặt đã ném chất gây cháy từ sân sau vào kho lưu trữ của tạp chí. Một số tài liệu đã bị thiêu hủy, rất may không có ai bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên có hành động khả nghi trong khu vực.Đại diện của báo trên đã từ chối bình luận về vụ việc.

Cơ quan hữu trách đang tiến hành cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo cảnh sát địa phương, vụ phóng hỏa tòa soạn báo “Bưu điện buổi sáng” có thể liên quan đến việc tờ báo này đã cho in lại tranh biếm họa từ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước