"Vành đai lửa" Thái Bình Dương đang hoạt động mạnh trở lại

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 16:42 GMT+7

Núi lửa Mayon ở Philippines đã phun nham thạch. Ảnh: REX

VTV.vn - Văn phòng LHQ về Giảm nhẹ thiên tai đưa ra cảnh báo sau khi một loạt trận động đất, núi lửa phun trào xảy ra liên tiếp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên vành đai này.

Bắt đầu là trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi Vịnh Alaska của Mỹ hôm 23/1. Tiếp đó là trận động đất mạnh 6 độ Richter ở đảo Java, Indonesia khiến 8 người bị thương. Tại Nhật Bản, núi lửa Kusatsu Shirane ở Tây Bắc Thủ đô Tokyo đã phun trào gây ra vụ lở tuyết khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Mới đây nhất tại Philippines, ngày 24/1, núi lửa Mayon đã phun nham thạch, tạo thành một cột tro bụi cao tới 5.000m. Hơn 61.000 người đã phải sơ tán.

Tất cả các khu vực trên đều nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất va chạm kéo theo nhiều hoạt động địa chấn và phun trào núi lửa.

Theo kết quả nghiên cứu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, hơn một nửa số núi lửa hoạt động trên thế giới nằm rải rác bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương và gây ra 90% các trận động đất trên thế giới.

2017 - Năm thiên tai gây thiệt hại kỷ lục tại Mỹ 2017 - Năm thiên tai gây thiệt hại kỷ lục tại Mỹ 2017 - Năm của những kỷ lục về thiên tai 2017 - Năm của những kỷ lục về thiên tai Động đất gây cảnh báo sóng thần ngoài khơi Alaska, Mỹ Động đất gây cảnh báo sóng thần ngoài khơi Alaska, Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước