Venezuela hủy 2.000 khẩu súng để kiểm soát tội phạm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 16:37 GMT+7

Các khẩu súng trường trái phép bị quân đội chặt đôi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính quyền Venezuela ngày 18/8 đã tiến hành phá hủy 2.000 khẩu súng trong chiến dịch kiểm soát vũ khí sát thương giữa bối cảnh các vụ bạo lực tội phạm gia tăng.

Để thực hiện chính sách này, chính quyền Venezuela đã áp dụng các biện pháp như: cưỡng chế tịch thu, tự nguyện đổi súng lấy hàng hoá.

Venezuela là quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao thứ 2 thế giới. Những băng đảng đường phố hoành hành ở nước này đang ngày càng được trang bị vũ khí nhiều hơn. Phần lớn vũ khí mà các băng đảng có được vốn là của cảnh sát. Chúng cướp của cảnh sát hoặc thậm chí mua lại vũ khí từ những sĩ quan tham nhũng. Các băng đảng tăng cường hoạt động trong khi tình hình suy thoái kinh tế sâu sắc khiến nguồn lực Nhà nước đầu tư cho cảnh sát bị hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước