Vì sao Mỹ nới lỏng lệnh cấm khai thác dầu ngoài khơi?

Vấn đề hôm nay-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Liệu nước Mỹ có thiếu khí đốt và dầu mỏ tới mức phải khai thác thêm ở ngoài khơi hay có lí do nào khác?

Chính phủ Mỹ ngừng các hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển Thái Bình Dương sau vụ tràn dầu năm 1969. Kể từ đầu những năm 1980 tới nay, Mỹ cũng không có giàn khoan nào ở Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau hơn 30 năm qua, các giàn khoan dầu khí có thể sẽ hoạt động trở lại tại những vùng biển này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về việc dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ, khí đốt tại vùng biển ngoài khơi Bắc Cực, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường.

Phóng viên Trường Sơn – Thường trú THVN tại Washington DC, Mỹ cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Trump mới chỉ dừng lại ở giai đoạn yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ xem xét lại kế hoạch cấm khai thác tại vùng biển ngoài khơi Bắc Cực, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, tức là lệnh hạn chế từ thời Tổng thống Obama vẫn còn hiệu lực. Ngay cả khi lệnh hạn chế bị bãi bỏ, tác động của nó đến việc tạo công ăn việc làm hay hiệu quả đối với nền kinh tế Mỹ thực ra vẫn là một dấu hỏi lớn.

Để theo dõi chi tiết vấn đề, mời quý độc giả xem video trên đây trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 9/5.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước