Vòng đàm phán quốc tế mới về Syria

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 07:30 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị quốc tế về cuộc xung đột ở Syria tại Vienna ngày 30/10. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Ngoại trưởng 17 nước thuộc Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, trong đó có Nga, Mỹ và một số nước Trung Đông đã gặp nhau tại New York, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán.

Tham dự vòng đàm phán này còn có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini. Mục tiêu của vòng đàm phán này là ấn định thời gian cho các cuộc đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập.

Các Ngoại trưởng cũng trông đợi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua một nghị quyết về vấn đề này sau vòng đàm phán New York. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những bất đồng giữa các bên về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Trước đó, tại Hội nghị quốc tế về vấn đề Syria diễn ra ở Vienna, Áo hồi tháng trước, các nhà ngoại giao đã ấn định lịch trình cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria, theo đó một Chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập trong vòng 6 tháng và các cuộc bầu cử được tiến hành trong vòng 18 tháng.

Syria giành lại căn cứ không quân trọng yếu gần Damascus Syria giành lại căn cứ không quân trọng yếu gần Damascus

VTV.vn - Theo AFP, Syria ngày 14/12 đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay quân sự và một thị trấn ở phía Đông thủ đô Damascus, sau hơn 3 năm bị các nhóm phiến quân tàn phá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước