Vụ khủng bố đâm xe vào binh sĩ Pháp: Nghi phạm đã bị bắt giữ

Hồng Quang (PV THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 08:13 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nghi phạm vụ khủng bố là một người đàn ông Algerie, 37 tuổi, sống bất hợp pháp tại ngoại ô phía Tây Paris, chưa từng được lực lượng chống khủng bố Pháp biết tới.

Chiều 9/8, cảnh sát Pháp đã bắt giữ thủ phạm vụ khủng bố đâm xe vào nhóm binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố làm cho 3 quân nhân bị thương nặng.

Thủ phạm đã lái xe chạy trốn về phía biên giới Bỉ và bị bắt trên đường cao tốc sau 5 tiếng đồng hồ bị truy đuổi. Nghi phạm phục kích từ sáng sớm 9/8 và lái xe lao vào nhóm binh sĩ có mang vũ khí thuộc lực lượng chống khủng bố rồi lái xe bỏ chạy về phía biên giới Bỉ.

Cảnh sát phân tích hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh hiện trường vụ khủng bố, biết được biển số xe, xác định chiếc xe thuộc về một công ty cho thuê xe. Như mọi chiếc xe cho thuê khác, chiếc BMW màu đen cũng được gắn thiết bị định vị để chủ xe tiện theo dõi, từ đó, cảnh sát đã tìm ra vị trí chiếc xe trên đường cao tốc.

Khoảng 300 cảnh sát đã truy đuổi và chặn được chiếc xe BMW trên đường cao tốc khi thủ phạm đã chạy được 260km và chỉ còn 30 phút chạy xe nữa là tới biên giới Bỉ. Thủ phạm bị dính 5 viên đạn, bị bắt giữ và đưa lên trực thăng tới một bệnh viện. Tuy nhiên, cảnh sát Pháp hiện chưa rõ nghi phạm có liên hệ gì tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hay không.

Đâm xe vào các binh sĩ Pháp, 6 quân nhân bị thương Đâm xe vào các binh sĩ Pháp, 6 quân nhân bị thương

VTV.vn - Một chiếc xe ô tô đã đâm vào một nhóm binh sĩ Pháp tại khu vực Levallois-Perret, ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp, khiến 6 quân nhân bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước