WB viện trợ thêm 650 triệu USD cho các nước có "ổ dịch" Ebola

Lan Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 14:26 GMT+7

Nhân viên Chữ thập đỏ Guinea chuyển thi thể một bệnh nhân Ebola tại bệnh viện Donka ở thủ đô Conakry ngày 8/3. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - WB cam kết sẽ viện trợ thêm 650 triệu USD trong vòng 12 -18 tháng tới để hỗ trợ 3 quốc gia Tây Phi là Guinea, Sierra Leone, Liberia giải quyết các hệ quả từ dịch Ebola.

Ngày 17/4, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim đã thông báo về khoản viện trợ này trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon cùng các nhà lãnh đạo Guinea, Sierra Leone, Liberia.

Với cam kết mới nhất này, tổng các khoản viện trợ mà thể chế tài chính này hỗ trợ cho các chương trình dập dịch Ebola và phục hồi sau dịch bệnh đã lên tới 1,62 tỷ USD. Số liệu mới cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, tuần qua tại các nước Tây Phi đã xác nhận thêm 37 bệnh nhân Ebola nhiễm mới, con số ít nhất trong gần 1 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước