WTO cảnh báo các biện pháp trả đũa thương mại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 09:57 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo WTO, bất kỳ biện pháp bảo hộ thương mại nào, nếu Mỹ thực thi đều gây bất ổn cho kinh tế thế giới.

Dù thế giới có thể đạt tốc độ tăng trưởng thương mại mạnh mẽ trong năm nay và năm sau, song tiến bộ này có thể bị hủy hoại nếu các chính phủ thực thi các biện pháp bảo hộ thương mại. Đây là cảnh báo được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra vào ngày hôm qua (12/4).

WTO dự báo trao đổi thương mại thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 4,4% trong năm 2018 và khoảng 4% trong năm 2019. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Roberto Azevêdo cảnh báo rằng tiến bộ quan trọng này có thể nhanh chóng bị phá hoại nếu các chính phủ chỉ dựa vào các chính sách thương mại hạn chế, đặc biệt các biện pháp trả đũa thương mại leo thang không thể kiểm soát nổi. Theo WTO, bất kỳ biện pháp bảo hộ thương mại nào, nếu Mỹ thực thi đều gây bất ổn cho kinh tế thế giới.

Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc liên tục đưa ra chính sách thuế trả đũa lẫn nhau thời gian gần đây, làm dấy lên quan ngại về một cuộc đối đầu thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước