ASIAD 17 (26.9): Ánh Viên giành HCĐ 200m bơi ngửa nữ, ĐT nữ làm nên lịch sử

-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 09:46 GMT+7

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 25 huy chương, trong đó có 1 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ.


Toàn cảnh ngày thi đấu 26.9 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17:

 



- Môn bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 3 đợt bơi chung kết nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 12 giây 25. Trong khi đó, HCV thuộc về VĐV người Nhật Bản, HCB thuộc về Trung Quốc.
 
Kình ngư Lâm Quang Nhật xếp thứ 7/8 VĐV tham dự đợt bơi chung kết 1500m tự do với thành tích 15 phút 33 giây 21.

Olympic Việt Nam đã thất bại trước Olympic UAE ở vòng 16 đội và chính thức dừng bước tại ASIAD 17. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đối thủ của các cô gái Việt Nam sẽ là ĐT nữ Nhật Bản.

 

  90+4. VÀO.
Trong pha phản công nhanh, Al Ahbabi thoát xuống, dễ dàng sút tung lưới Việt Nam trong pha đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc.

 

  87'. VÀO! ĐT Olympic Việt Nam đã có bàn rút ngắn tỉ số và Huy Hùng là người ghi bàn.

BÓNG ĐÁ NỮ. ĐT nữ Việt Nam đang dẫn trước ĐT nữ Thái Lan với tỉ số 2-1. 

 



Trước đó, ở phút 50, Romyen có pha bứt tốc rất nhanh rồi xỉa bóng qua thủ môn Kiều Trinh. Tuy nhiên chỉ sau đó 2 phút, Nguyễn Thị Liễu đã có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, thủ thành của ĐT nữ Thái Lan mắc sai lầm và để lọt lưới.

 

  61'. VÀO! Al Ahbabi thoát xuống bên cánh phải, tạt vào giữa cho Almegbaali đánh đầu tung lưới thủ môn Bửu Ngọc.

 

21'. VÀO!
Tỉ số được mở cho Olympic UAE sau pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm quyết đán của Alkatheeri.

7'. Vũ Minh Tuấn đã có cơ hội nhưng pha dứt điểm với của anh đã đưa bóng đi sạt cột dọc rất đáng tiếc!

14h00. Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE chính thức bắt đầu.

Đội hình xuất phát:

+  Olympic Việt Nam: Thủ môn: 1 - Bửu Ngọc; Hậu vệ: 2 - Nguyễn Thanh Hiền, 3 - Quế Ngọc Hải, 3 - Đào Duy Khánh; 15 - Nguyễn Minh Tùng; Tiền vệ: 7 - Ngô Hoàng Thịnh (đội trưởng), 8 - Vũ Minh Tuấn, 11 - Giang Trần Quách Tân, 14 - Nguyễn Huy Hùng, 17 - Hồ Ngọc Thắng; Tiền đạo: 9 - Mạc Hồng Quân.

+ Olympic UAE: Thủ môn: 1 - Albalooshi; Hậu vệ: 2 - Alhammadi, 16 - Almeqbaalli, 12 - Almenhali Saeed; 13 - Almenhali Sultan, 14 - Salim Rashid; Tiền vệ: , 7 - Alyassi, 11 - Waled Hsain, 18 - Almansoori; Tiền đạo: 10 - Alkatheeri, 19 - Al Ahbabi.

 



Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đánh bại đối thủ hạng 284 thế giới người Indonesia Mustofa Ihsan Maulana 2-0 (21-9, 21-13) ở vòng 16 tay vợt để giành quyền vào tứ kết.

Toàn cảnh thi đấu buổi sáng 26.9 của đoàn Thể thao Việt Nam:

 


 
- Tin vui bắn súng: Bộ 3 xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên đoạt HCB nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi giành được 1106 điểm. Đoạt HCV là các xạ thủ Trung Quốc với 1148 điểm.

- Ở nội dung đồng đội: Bộ 3 xạ thủ gồm Hoàng Xuân Vinh, Bùi Quang Nam và Hà Minh Thành chỉ xếp ở vị trí thứ 4 với 1734 điểm nội dung 25m súng ngắn ổ quay đồng đội.

- Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 5 chung cuộc nội dung 25m súng ngắn ổ quay với số điểm 582. 25m súng ngắn ổ quay chính là nội dung mà Xuân Vinh từng có khả năng đoạt HCV ở Asiad Quảng Châu (Trung Quốc) 2010 nhưng lại để hụt trong gang tấc vì bắn hỏng ở loạt cuối. Và ở Asiad 17, anh lại thất bại ở nội dung này khi kém VĐV người Qatar giành HCV 3 điểm.

Ở nội dung này, hai đồng đội của Hoàng Xuân Vinh là Hà Minh Thành được 581 điểm (đứng 7) và Bùi Quang Nam được 571 điểm (đứng 18) nên đội Việt Nam chỉ đứng thứ 4 với 1.734 điểm, xếp sau Trung Quốc (1.742 điểm), Ấn Độ (1.740) và CHDCND Triều Tiên (1.739).  

 


Ánh Viên thi đấu ở vòng loại 200m ngửa

- Tin từ môn bơi của Nguyễn Thị Ánh Viên: Ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên đứng thứ 3 với thành tích 2 phút 13 giây 96, lọt vào chung kết tranh huy chương vào lúc 17h25 hôm nay. Trong khi đó ở nội dung 200 m hỗn hợp, Ánh Viên về thứ 4 với 2 phút 20 giây 99 nên cô chỉ được xếp dự bị ở đường đua chung kết lúc 18 giờ 13 phút hôm nay.

Trong ngày thi đấu 26.9 tại ASIAD 17 - Incheon 2014, sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam đang dồn về Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật và ĐT bóng đá Olympic nam nữ. Trong khi đó, một số bộ môn như bắn súng, cầu lông, cử tạ... Việt Nam cũng có những VĐV hàng đầu tham gia tranh tài.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI