Asian Para Games 2: Đoàn TTVN giành 2 HCV, một kỷ lục thế giới được xác lập

-Chủ nhật, ngày 19/10/2014 11:35 GMT+7

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Asian Para Games 2, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV ở môn bơi và cử tạ.


 


Lê Văn Công (hàng đầu tiên, bên phải) đã phá kỷ lục thế giới

Ngày thi đấu thứ nhất Asian Para Games, niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được đặt vào Lê Văn Công – kỷ lục gia châu Á ở hạng cân dưới 49kg. Trong lượt cử đầu tiên, Công chinh phục mức cử 178kg.

Nếu so với các mức cử của các đối thủ, coi như Lê Văn Công đã cầm chắc HCV nên anh quyết định đặt mức tạ 181.5kg, nhiều hơn kỷ lục thế giới đúng nửa kg. Ở lần cử thứ 2, Công đã chinh phục mức tạ này để qua đó giành tấm HCV và phá kỷ lục thế giới.

Không lâu sau, tin vui lại đến với TTVN từ đường đua xanh. Sau khi các đồng đội liên tục giành HCB, Nguyễn Thành Trung đã có được HCV với thành tích 1 phút 50 giây 91 ở nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB4.

Ngoài ra, trong buổi thi đấu chiều, đội tuyển bơi người khuyết tật còn giành thêm 3 HCB do công của Võ Thanh Tùng nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5 (thành tích 3 phút 2 giây 24), Đỗ Thanh Hải nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 (1 phút 43 giây 36), Lê Tiến Đạt nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB6 (1 phút 38 giây 89) và 1 huy chương đồng của Võ Huỳnh Anh Khoa nội dung 50m tự do nam hạng thương tật S9 (27 giây 53).    

Như vậy, tính đến 21h00 (giờ địa phương), tức 19h00 Việt Nam, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, tạm đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

Minh Tân - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI