Duy trì và phát triển đá cầu "phủi" - nét đẹp văn hoá người Hà Nội

-Thứ ba, ngày 20/01/2015 05:27 GMT+7

Có một phần không nhỏ người dân Hà Nội vẫn có thói quen duy trì bộ môn đá cầu giống như một thứ gia vị của cuộc sống và một nét đẹp văn hoá...

 


Những năm trở lại đây, sự lên ngôi của những môn thể thao như Bóng đá, quần vợt, cầu lông hay khiêu vũ thể thao khiến người dân Thủ đô dần quên đi sự tồn tại của môn đá cầu truyền thống. Tuy nhiên, có một phần không nhỏ người dân Hà Nội vẫn có thói quen duy trì bộ môn này giống như một thứ gia vị của cuộc sống và đó chính là một trong những nét đẹp của người Hà Nội cần được duy trì.

Việc đưa một môn truyền thống trở lại với vị thế vốn có là việc làm không hề dễ, nhưng để đá cầu “phủi” Hà Nội còn tồn tại như một nét văn hóa người dân Thủ đô, để mỗi chiều tan tầm luôn thấy những góc sân nhộn nhịp tiếng người cười nói sẽ cần lắm việc tồn tại những CLB tự phát như thế này.


Khán Trân
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI