[KT] SEA Games ngày 14/6: Hà Thị Nguyên mang về tấm HCV thứ 73 cho Đoàn TTVN

-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 10:00 GMT+7

Võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên đã giành HCV hạng cân DƯỚI 62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain 22/0 trong trận chung kết. Đây là chiếc HCV thứ 8 trong ngày thi đấu 14/6 và nâng tổng số HCV của Đoàn TTVN lên co số 73.





Tổng số huy chương của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu 14/6

- HCV

1. Nguyễn Văn Linh - Thuyền nhẹ đơn nam 1.000m (Rowing)
2. Diệp Ngọc Vũ Minh - Hạng cân dưới 50kg (Pencak Silat)
3. Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo - Thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m (Rowing)
4. Lê Thị An & Phạm Thị Huệ - 2 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)
5. Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh  - bốn mái chèo nữ 1.000m (Rowing)
6. Hoàng Thị Loan - Đối kháng hạng cân 55-60kg nữ(Pencak Silat)
7. Nguyễn Tiến Cương - Cung 3 dây đơn nam (Bắn cung)
8. Hà Thị Nguyên - Đối kháng hạng cân dưới 62kg nữ (Taekwondo)


- HCB

1. Nguyễn Văn Tuấn & Nguyễn Văn Đức - Thuyền nhẹ đôi nam 1.000m (Rowing)
2. Đàm Văn Hiếu & Nguyễn Đình Huy - 2 mái chèo nam 1.000m (Rowing)
3. Lê Văn Duẩn - Đường trường cá nhân nam (Xe đạp)
4. Nguyễn Nguyên Thái Linh - Hạng cân 55-60kg nam (Pencak Silat)
5. Nguyễn Thị Yến - hạng cân 60-65kg nữ (Pencak Silat)
6. Vũ Văn Hoàng - hạng cân 65-70kg nam (Pencak Silat)
7. Trần Đình Nam - Đối kháng hạng cân 70-75kg nam (Pencaksilat)

- HCĐ

1. Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính - bốn mái chèo nam 1.000m (Rowing)





19h35 - Taekwondo: Võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên đã giành HCV hạng cân  DƯỚI 62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain 22/0 trong trận chung kết.



BXH Huy Chương tính đến 17h50 ngày 14.6

 






7h24' - Bóng chuyền nữ: ĐT Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) ở bán kết và giành quyền vào chung kết.

 




 






16h45' - Pencak Silat: Chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam: Trần Đình Nam để thua võ sỹ Juma’en Muhammad của Singapore với tỷ số 0-5. Anh đành chấp nhận với tấm HCB. 



16h17' - Pencak Silat:
Chung kết đối kháng hạng cân 65-70kg nam: Vũ Văn Hoàng chấp nhận giành HCB sau khi để thua với tổng tỷ số là 0-5 trước võ sỹ Jamari Mohd (Malaysia).



15h51' - Pencak Silat: Chung kết đối kháng hạng cân 60-65kg nữ: Nguyễn Thị Yến để thua trước võ sỹ Mohamed Nasir (Malaysia), qua đó giành HCB. 



15h25 - Bắn cung: Cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã giành HCV nội dung cung ba dây đơn nam. Ở trận chung kết, Nguyễn Tiến Cương đã giành chiến thắng 138-137 trước VĐV Malaysia, Ruslan Zulfadhli.





15h00' - Pencak Silat: Võ sĩ Nguyễn Nguyên Thái Linh bị xử thua do phạm quy và tung đòn hiểm. Anh đấm trúng mặt Chemaeng Adilan khiến VĐV của Thái Lan ngất tại chỗ ở chung kết pencak silat hạng 55-60 kg. Kết quả này khiến Thái Linh chỉ giành được HCB. Theo HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến của võ sỹ Nguyễn Nguyên Thái Linh, cú đấm của Thái Linh không mạnh đến mức khiến võ sỹ Chenmaeng Adilan (Thái Lan) ngã gục như vậy. Ông cho rằng đối thủ người Thái Lan đã ăn vạ. 


VIDEO VÕ SỸ THÁI LAN ĂN VẠ KHIẾN THÁI LINH MẤT HCV

 





14h05' - Pencak Silat: Chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nữ: Hoàng Thị Loan đã đánh bại đối thủ Wita Wewey (Indonesia) vói tỷ số 5-0, giành HCV.



13h56' - Taekwondo: Tứ kết hạng cân 68kg nam: Phan Trung Đức giành quyền vào chơi vòng bán kết sau khi đánh bại De Jesus Taiseu (Timor Leste) với 14 -2.



13h45' - Pencak Silat:
Đối kháng hạng cân 55-60kg nam: Nguyễn Nguyên Thái Linh đã bị tước HCV trong gang tấc... sau khi anh đấm vào mặt đối thủ Chemaeng Adilan (Thái Lan) và để mất HCV một cách đáng tiếc. Như vậy, VĐV của Việt Nam chỉ được nhận HCB.


 





13h35' - Taekwondo: Tứ kết hạng cân dưới 57kg nữ: Võ sỹ Phạm Thị Thu Hiền đã giành quyền vào chơi vòng bán kết sau khi đánh bại Oo December (Myanmar) với tỷ số 14-2.



11h16' - Xe đạp: Chung kết đường trường cá nhân nam: Cua rơ Lê Văn Duẩn chỉ giành tấm HCB sau khi cán đích với thành tích 3 phút 19 giây 33.

 





11h03' - Rowing: Đội đua thuyền nữ với các VĐV Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An và Nguyễn Thị Trịnh đã giành HCV nội dung thuyền mái nhẹ 4 nữ cự li 1.000m với thời gian 3 phút 22,70 giây.    



11h00' - Xe đạp: Ở nội dung chung kết xe đạp đường trường nam, khi toán đông VĐV đang tung nước rút về đích thì dải băng nhựa được BTC dùng làm vạch mức đến bất ngờ tung lên sau khi một chiếc xe dẫn đường của BTC vượt qua với tốc độ khá cao. Một nhân viên của BTC vội chạy băng ngang đường cố kéo tấm băng nằm xuống. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá gần và tốc độ các tay đua đang rất cao nên các tay đua khá giật mình. Trong nhóm rút đầu tiên có tay đua Lê Văn Duẩn của VN, Duẩn cho biết: 'Tôi bị kẹt ở góc phía trong và thoáng giật mình khi tấm băng tung lên đồng thời có một người chạy xẹt qua đường'.
Do Lê Văn Duẩn và hai VĐV Malaysia, Thái Lan về đích cùng lúc nên BTC phải xem lại băng ghi hình để xác định VĐV nào giành HCV.




11h00 - Rowing: Chung kết bốn mái chèo nam 1.000m: Trần Quang Tùng - Trần Ngọc Đức - Trần Đăng Dũng - Phạm Minh Chính đã thi đấu đầy nỗ lực và giành tấm HCĐ với thành tích 3 phút 06 giây 60. Tay chèo của Singapore giành HCB còn đội Indonesia giành HCV.
Từ 19 phút trước



10h45' - Rowing: Chung kết hai mái chèo nam 1.000m: Đàm Văn Hiếu & Nguyễn Đình Huy chỉ giành được tấm HCB với thành tích 3 phút 18 giây 06. Đội giành HCV ở nội dung này là các tay chèo của Indonesia với 3 phút 15 giây 58.



10h27' - Rowing: Chung kết hai mái chèo nữ 1.000m: Lê Thị An & Phạm Thị Huệ đã xuất sắc giành tấm HCV sau khi vượt qua các đối thủ mạnh tới từ Thái Lan, Singapore, Indonesia và Myanmar với thành tích 3 phút 41 giây 72.


 






09h51' - Rowing:
Chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m: Tạ Thanh Huyền & Phạm Thị Thảo đã giành HCV với thành tích 3 phút 36 giây 94.



09h34' - Pencak Silat: Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam: Diệp Ngọc Vũ Minh đã giành tấm HCV sau khi đánh bại Nur Awaluddin (Indonesia) với các tỷ số 28-22, 31-23, 27-20, 29-23, 30-23.



 




VIDEO BÀI THI CỦA VŨ MÌNH

 





09h17' - Rowing: Chung kết thuyền nhẹ đơn nam 1.000m: Nguyễn Văn Linh đã mang về tấm HCV với thành tích 3 phút 33 giây 13.


 








Pencak silat: Các nội dung dự chung kết của đội tuyển pencak silat Việt Nam.

Diệp Ngọc Vũ Minh (nội dung dưới 50 kg nam, 9h)

Nguyễn Nguyên Thái Linh (nội dung dưới 60 kg nam, 13h)

Hoàng Thị Loan (nội dung dưới 60 kg nữ, 13h30)

Nguyễn Thị Yến (nội dung dưới 65 kg nữ, 15h)

Vũ Văn Hoàng (nội dung dưới 70 kg nam, 15h30)

Trần Đình Nam (nội dung dưới 75 kg nam, 16h).



Rowing: Các nội dung dự chung kết của đội tuyển rowing Việt Nam.

Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, 9h)

Hồ Thị Lý (thuyền nhẹ đơn nữ 1.000 m, 9h15)

Nguyễn Văn Hà (thuyền đơn nam 1.000 m, 9h30)

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, 9h45)

Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức (thuyền nhẹ đôi nam 1.000 m, 10h)

Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, 10h15)

Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy (thuyền đôi nam 1.000 m, 10h30)

4 VĐV gồm Trần Quang Trung, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Trần Minh Chinh (thuyền nhẹ 4 nam 1.000 m, 10h45)

4 VĐV gồm Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, 11h)

Anh Quân - Thế Hưng - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI