35 đội bóng tranh tài tại giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2017

T.KCập nhật 20:01 ngày 30/05/2017

Ảnh minh họa. giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2017 (Dân trí)

VTV.vn - Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2017 sẽ khởi tranh từ ngày 2/6 tới với sự góp mặt của 35 đội bóng.

Ngày 29/5, Lễ công bố giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2017 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Nhi Đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vòng loại từ ngày 2–20/6 tại Yên Bái, Thanh Hóa, Gia Lai và Bình Phước. Tham dự giải có 35 đội bóng đến từ 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các đội sẽ thi đấu và chọn ra 16 đội vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ 26/7 đến 6/8 tại Đà Nẵng.

Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc là giải đấu thường niên dành cho các cầu thủ nhí từ 10-11 tuổi, giúp các em phát triển toàn diện; đồng thời, giải đấu là sân chơi lành mạnh vào mỗi dịp hè, là nơi đào tạo và lựa chọn những cầu thủ nhí tài năng để chuẩn bị cho lực lượng cầu thủ bóng đá giỏi trong tương lai.

Ngoài ra, giải đấu cũng là nơi truyền cảm hứng để các em thiếu nhi tham gia các hoạt động vận động lành mạnh, chăm chỉ học tập và say mê khám phá, hướng tới một nền bóng đá bền vững trong tương lai.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1