4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm tìm ra nhà vô địch?

Theo Dân tríCập nhật 22:57 ngày 26/12/2017

4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm ngã ngũ?

VTV.vn - Dù mùa giải mới đi qua nửa chặng đường nhưng 4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gần như đã ngã ngũ.

Chiến thắng trước Real Madrid ở trận Siêu kinh điển cuối tuần qua đã giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với đại kình địch lên thành 14 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Ở giải đấu mà Barcelona, Real Madrid gần như thống trị tuyệt đối, đó là khoảng cách quá lớn, đủ để thuyết phục bất cứ ai nghĩ về chức vô địch sớm cho Barcelona.

Thày trò HLV Zidane vẫn khẳng định chưa "buông súng" trong cuộc đua vô địch La Liga nhưng rõ ràng, việc san bằng khoảng cách lớn như vậy là nhiệm vụ quá khó. Sự thiếu ổn định của Los Blancos trong giai đoạn lượt đi đã góp phần giúp Barcelona thuận lợi hơn trên con đường vô địch La Liga mùa này.

Ngoài giải La Liga, các giải Bundesliga, Ligue 1 hay Premier League đều rơi vào tình cảnh tương tự.

Ở Premier League, Man City đã sớm bỏ lại nhóm còn lại với khoảng cách lớn sau lượt đi. Tính tới thời điểm hiện tại, Man "xanh" đang hơn đội xếp thứ 2 là MU tới 13 điểm. Đó chưa kể tới việc The Citizens đang đạt phong độ vô cùng thăng hoa với chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp.

Ở Bundesliga, dù khởi đầu không thực sự suôn sẻ nhưng Bayern Munich đã trở lại mạnh mẽ. Trước khi nghỉ Đông, họ đang hơn đội xếp thứ 2 Schalke tới 11 điểm. Chỉ có động đất mới có thể ngăn "Hùm xám" tiến tới chức vô địch ở mùa này.

Trong khi đó, ở Ligue 1, PSG đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Họ hơn Monaco với 9 điểm. Bộ ba Mbappe, Cavani, Neymar đang cho thấy sự tàn phá khủng khiếp và không đối thủ nào có thể cưỡng lại.

Chỉ có Serie A vẫn… hấp dẫn. Người ta đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Juventus và Napoli khi hai đội chỉ hơn nhau 1 điểm. Cách đây vài vòng, giải đấu này còn chứng kiến cuộc đua tam mã. Đáng tiếc, Inter đã sảy chân đáng tiếc khi thua 2 trận gần nhất và bị bỏ lại phía sau.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1