5 gương mặt đáng xem nhất Asian Cup 2015

PVCập nhật 07:00 ngày 09/01/2015

Cùng đến với 5 gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn tới các ĐTQG và có thể nói là 5 gương mặt đáng xem nhất tại Asian Cup 2015 qua bài viết sau.

5. Nasser Al Shamrani (Saudi Arabia - Al Hilal)

Nasser Al Shamrani hứa hẹn là một trong những cầu thủ thú vị nhất Vòng chung kết bóng đá châu Á- Asian Cup 2015. Ngôi sao lớn của bóng đá Saudi Arabia và CLB Al Hilal cũng là một nhân vật đầy tranh cãi.

Tính khí thất thường của Shamrani đã khiến anh được so sánh với Balotelli bởi Shamrani từng húc đầu đối thủ Matthew Spiranovic của CLB Western Sydney Wanderers ở trận chung kết Champions League châu Á năm ngoái, dẫn tới một vụ ẩu đả trên sân và án treo giò 8 trận.

Anh cũng đã xô ngã một CĐV trên đường hầm dẫn ra sân sau trận giao hữu Saudi Arabia thua Bahrain 1-4.

Nasser Al Shamrani được đánh giá là gương mặt đáng xem tại vòng chung kết bóng đá châu Á năm nay.

Nasser Al Shamrani được đánh giá là gương mặt đáng xem tại vòng chung kết bóng đá châu Á năm nay.

4. Younis Mahmoud (Iraq)

Tám năm sau khi giúp Iraq giành chức vô địch Asian Cup năm 2007, Younis Mahmoud ngày càng chứng tỏ được giá trị và tầm ảnh hưởng của mình đối với ĐTQG Iraq.

Đối với người dân Iraq, khán giả coi anh là huyền thoại của nền bóng đá nước này. Ở kỳ Asian Cup năm nay, ĐT Iraq rất cần kinh nghiệm cũng như tài năng của Younis Mahmoud để có thể vượt qua vòng bảng khi Iraq nằm tại bảng D với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Jordan và Palestine.

Tim Cahill vẫn là thủ lĩnh tinh thần cho Australia

Tim Cahill vẫn là thủ lĩnh tinh thần cho Australia

3. Tim Cahill (Australia - New York Red Bulls)

Không cầu thủ nào tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của Australia như Tim Cahill. Ngôi sao cũ của Everton là người ghi một trong những bàn thắng đẹp mắt nhất ở World Cup Brazil 2014.

Đã bước vào những năm cuối sự nghiệp ở tuổi 35, đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh với Socceroos và thật ý nghĩa khi nó diễn ra trên sân nhà. Dù thế hệ vàng của bóng đá Australia giờ đã là quá khứ, sự có mặt của Cahill là rất quan trọng với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao.

Cahill sẽ cần sự hỗ trợ hiệu quả từ các đồng đội để đăng quang ở giải đấu trên sân nhà, nơi họ rơi vào cùng bảng với đối thủ mạnh Hàn Quốc.

2. Keisuke Honda (Nhật Bản – AC Milan)

Là ngôi sao số 1 của bóng đá Nhật Bản, Honda là người dẫn dắt lối chơi của Samurai xanh và sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực bảo vệ chức vô địch mà họ giành được ở Doha 4 năm trước. Cùng với Shinji Kagawa, Honda được coi là linh hồn trong lối chơi của ĐT Nhật Bản.

Là một tiền vệ đa năng và dồi dào năng lượng, Honda được coi là cầu thủ Nhật Bản tài năng nhất kể từ thời Hidetoshi Nakata. Hy vọng của Nhật Bản ở giải lần này sẽ đặt cả trên đôi vai anh và nếu HLV Javier Aguirre có thể cải thiện những điểm yếu nơi hàng thủ, Nhật Bản hoàn toàn có thể bảo vệ được chức vô địch của mình.

Ngôi sao của Hàn Quốc Son Heung Min

Ngôi sao của ĐT Hàn Quốc - Son Heung Min

1. Son Heung Min (Hàn Quốc – Leverkusen)

Ngôi sao của Hàn Quốc Son Heung Min được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Hàn Quốc kết thúc sự chờ đợi chức vô địch châu Á đã kéo dài hơn nửa thế kỷ từ năm 1960.

Tiền đạo cơ động, thuận hai chân và rất sắc sảo này là một thần tượng lớn ở Bayer Leverkusen. Phong độ đỉnh cao của Son Heung Min đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những đội bóng tại Premier League, trong đó có cả Manchester United.

Asian Cup 2015 có thể là sân khấu phù hợp để tiền đạo này kiếm được một hợp đồng lớn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1