AFF Cup: HLV Malaysia dè chừng những pha tấn công chớp nhoáng của Việt Nam

Linh Đan (theo Astro)Cập nhật 06:00 ngày 07/12/2014

Theo HLV Malaysia, ông Dollah Salleh, đội Malaysia ra sân là để chiến thắng nhưng không xem thường đối thủ bởi Việt Nam có thể triển khai những “đòn tấn công nhanh và hiệu quả.

Trong trận đấu bán kết lượt đi thứ hai AFF Cup 2014, vào chiều nay (7/12) trước Việt Nam, đội tuyển Malaysia sẽ thiếu hai gương mặt quan trọng là đội trưởng Shukor Adnan và cầu thủ chạy cánh Amri Yahya do bị nhận hai thẻ vàng.

Tuy nhiên, HLV Dollah Salleh không hề lo lắng. Thậm chí chiến lược gia Malaysia này còn khẳng định, sự thiếu vắng này không hề ảnh hưởng tới tâm lý và sự chuẩn bị của toàn đội. Tất cả các cầu thủ Malaysia đang hết sức thoải mái, sẵn sàng cho trận “quyết chiến” với Việt Nam.

“Các cầu thủ không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang chịu áp lực. Trong ba ngày tập luyện cuối, toàn đội đều hết sức thoải mái”, ông Dollah Salleh cho biết trong cuộc họp báo.

Ông Dollah Salleh cũng cho biết thêm, đội Malaysia ra sân là để giành chiến thắng nhưng không xem thường đối thủ bởi Việt Nam có thể triển khai những “đòn tấn công nhanh và hiệu quả”.

Đây cũng là điều được hậu vệ Mohd Muslim nhấn mạnh. Cầu thủ này thừa nhận Việt Nam có lợi thế trong tấn công và Malaysia cần phòng thủ thật vững.

“Hàng hậu vệ chúng tôi xác định sẽ phải làm việc rất vất vả trong trận đấu này. Đội Việt Nam có hàng tấn công mạnh và có thể ghi bàn trong những phút cuối cùng”, Mohd Muslim khẳng định.

Trận đấu bán kết lượt đi thứ hai giữa Malaysia và Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam từ 18h05 hôm nay 7/12.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1