Ai Cập: Bạo loạn trước trận đấu, 22 CĐV thiệt mạng

Thùy AnCập nhật 08:17 ngày 09/02/2015

22 CĐV bóng đá Ai Cập đã thiệt mạng sau một cuộc bạo loạn trước một trận đấu thuộc giải Vô địch quốc gia.

Theo đó, cuộc bạo loạn đã xảy ra trước thềm trận đấu giữa 2 CLB Zamalek với ENPPI trong khuôn khổ Vô địch quốc gia Ai Cập. Theo tờ Goal, 22 người đã thiệt mạng sau cuộc bạo loạn trên.

Đụng độ đã diễn ra trước thềm trận đấu giữa 2 CLB Zamalek và ENPPI
Đụng độ đã diễn ra trước thềm trận đấu giữa 2 CLB Zamalek và ENPPI

Nguyên nhân ban đầu của vụ bạo loạn được xác định: những CĐV quá khích của CLB Zamalek đã cố gắng vào sân Air Defense để theo dõi trận đấu dù không có vé. Cùng với đó, việc ban tổ chức chỉ bố trí một lối vào nhỏ với hàng rào dây thép gai cũng là một nguyên nhân khiến thảm họa tồi tệ trên xảy ra.

Lối vào sân nhỏ hẹp và có hàng rào dây thép gai
Lối vào sân nhỏ hẹp và có hàng rào dây thép gai

Sau thảm họa trên, các cơ quan chức năng của Ai Cập đã quyết định tạm dừng giải vô địch quốc gia vô thời hạn đề làm rõ nguyên nhân.

Bạo lực là vấn đề không mới của bóng đá Ai Cập khi vào tháng 2/2012, 74 CĐV cũng đã thiệt mạng trong trận đấu giữa 2 CLB Al-Ahly và Al-Masry.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1