Ánh Viên đoạt HCV Olympic trẻ

Hạnh Dung (Thể thao Việt Nam)Cập nhật 23:17 ngày 17/08/2014

Ánh Viên giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Olympic trẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam có tấm HCV ở Thế vận hội trẻ.

Đại hội thể thao Olympic trẻ được tổ chức 4 năm 1 lần, có quy mô và các môn thi đấu giống như Thế vận hội Olympic với đại diện của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 28 môn thể thao với 216 nội dung theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế. Cách đây 4 năm, Việt Nam đã đoạt 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ và đứng hạng 41 trong 84 quốc gia tham dự Olympic trẻ lần đầu tiên tại Singapore 2010.

Olympic trẻ năm nay được tổ chức tại TP Nam Kinh (Trung Quốc) từ ngày 17 tới 29/8. Đoàn TTVN tham dự với 13 VĐV, tranh tài ở 7 môn: cử tạ, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, cầu lông, rowing. Tại Olympic trẻ năm nay đoàn TTVN kỳ vọng có HCV ở những gương mặt Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Duy Khôi (bơi), Nguyễn Trần Anh Tuấn (cử tạ), Phạm Cao Cường (cầu lông).

‘ Ánh Viên giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Olympic trẻ

 

Ngay trong ngày thi đấu tiên, Ánh Viên đã lĩnh ấn tiên phong cho đoàn TTVN. Ở vòng loại vào buổi sáng nay, Ánh Viên về đích ở vị trí thứ nhì.

Ở trận chung kết, Ánh Viên đã xuất sắc đạt thành tích 2 phút 12 giây 66 để về đích đầu tiên. Về nhì là VĐV người Hong Kong (Trung Quốc) với thành tích 2 phút 13 giây 21. Thứ 3 là VĐV Mỹ với thành tích 2 phút 14 giây 01.

Với thành tích này, Ánh Viên thậm chí còn vượt qua thành tích 2 phút 16 giây 20 đã từng giúp cô đoạt chức vô địch SEA Games 27 vào cuối năm ngoái, phá kỷ lục SEA Games và KLQG.

Có thể nói trong khoảng 2 năm qua, Ánh Viên cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Không chỉ được kỳ vọng giành HCV Olympic trẻ, Ánh Viên còn có khả năng giành HCV tại ASIAD năm nay.

Ngoài Ánh Viên, cũng trong ngày hôm nay, VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn đã giành tấm HCB hạng cân 56 kg môn cử tạ với thành tích 243 kg tổng cử. HCV thuộc về Meng Chen với thành tích 283 kg, hơn rất nhiều so với Anh Tuấn.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1