ASIAD 17: "Nữ hoàng" điền kinh Trương Thanh Hằng tiếc nuối vì không thể thi đấu

Hoàng Cường, Ngọc Thạo (Ban Thể thao)Cập nhật 09:39 ngày 30/09/2014

Được coi là "nữ hoàng" của điền kinh Việt Nam khi giành 2 HCB tại đấu trường ASIAD 2010, Trương Thanh Hằng không khỏi tiếc nuối vì không thể giúp đồng đội lấp đầy BXH năm nay.

Tại ASIAD 17, môn điền kinh đã giành được 2 huy chương Bạc đều từ những vận động viên trẻ tiềm năng. Thành tích này cho thấy các vận động viên trẻ đã đủ sức thay thế "đàn chị" - những người đã mang lại cho điền kinh Việt Nam 3 huy chương Bạc tại ASIAD Quảng Châu 2010 là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng.

Vũ Thị Hương hiện vẫn tiếp tục thi đấu nhưng cô không còn giữ được tốc độ như trước. Trong khi đó, đáng tiếc nhất là Trương Thanh Hằng khi một tai nạn từ 2 năm trước đã khiến cô phải ngồi nhà xem và cổ vũ các đồng đội thi đấu ở cả SEA Games 27, bây giờ là ASIAD 17.

ASIAD 17: Điền kinh Việt Nam với giấc mơ đổi màu huy chương ASIAD 17: Điền kinh Việt Nam với giấc mơ đổi màu huy chương

Xuất quân với lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay, liệu điền kinh Việt Nam có thể đổi được màu huy chương tại ASIAD 17?

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1