Atletico ngán thẻ đỏ, Barcelona sợ tịt ngòi

Khánh NguyễnCập nhật 17:26 ngày 13/04/2016

Barcelona dù nắm lợi thế 2-1 nhưng nếu tịt ngòi ở lượt về và để Atletico thắng ngược 1-0 sẽ có thể bị loại.

VTV.vn - Trong cuộc đọ sức ở tứ kết lượt về Champions League sắp tới, cả Barcelona và Atletico đều có những lo ngại riêng tại Vicente Calderon.

Atletico Madrid đã chơi không tới nỗi nào trong trận đấu lượt đi khi Torres mở tỉ số cho các vị khách trước. Nhưng khi Torres bị truất quyền thi đấu, Atletico đã không còn “giữ được mình” và để Suarez ghi liền 2 bàn giúp Barca nắm giữ lợi thế trước trận lượt về với thắng lợi 2-1. Không chỉ Atletico ngại thẻ phạt khi gặp Barca, người ta đã thống kê trọng tài từng rút ra hơn 30 tấm thẻ đỏ đối với các đối thủ của gã khổng lồ xứ Catalan.

Với riêng Atletico, họ cũng từng 5 lần bị chơi thiếu người vì thẻ đỏ khi gặp Barca trong khi đối phương lại chưa từng rơi vào tình cảnh tương tự bao giờ. Vì thế, dù được chơi trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico Madrid vẫn canh cánh nỗi lo và chắc chắn vẫn bị ám ảnh vì những tấm thẻ đỏ. Trước mắt, hậu quả của việc trọng tài rút thẻ đuổi Torres khiến HLV Diego Simeone không thể sử dụng T9, thay vào đó sẽ là cặp tiền đạo Griezmann và Koke.


Atletico lo ngại trọng tài sẽ rút thẻ đỏ gây bất lợi về nhân sự.

Atletico lo ngại trọng tài sẽ rút thẻ đỏ gây bất lợi về nhân sự.

Tuy nhiên, Barcelona không hẳn không có nỗi lo riêng dù nắm giữ lợi thế về mặt tỉ số sau trận lượt đi. Tính ra, Barca chưa từng thua Atletico trong 8 lần đọ sức gần đây nhưng như thế cũng chưa đảm bảo cho binh đoàn của HLV Enrique có thể nối dài mạch bất bại này ở Vicente Calderon đầy cạm bẫy. Nên nhớ, nơi đây chính là “mồ chôn” gã khổng lồ hồi tháng 4/2014. Khi đó, Atletico thắng tối thiểu trong trận tứ kết lượt về để tiễn Barca khỏi giải và đó cũng là lần cuối cùng Atletico từng hạ được Barca.

Kịch bản đó hoàn toàn có thể tái hiện nếu Barca tịt ngòi còn Atletico với lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng ghi được 1 bàn duy nhất để biến Messi và các đồng đội trở thành cựu vương.


Barca tuy có hàng công mạnh nhưng hàng thủ khá lỏng lẻo.

Barca tuy có hàng công mạnh nhưng hàng thủ khá lỏng lẻo.

Ngoài ra, một thống kê khá thú vị khác trong trận đấu Atletico Madrid và Barcelona khiến nhiều người rất lưu tâm. Trong khi Atletico là đội bóng có hàng công “cùn” nhất trong 8 đội ở vòng tứ kết khi chỉ ghi 12 bàn trong 9 trận tại giải thì Barca lại là đội có hàng thủ khá lỏng lẻo khi gặp đội bóng đồng hương. Trong 13 lần đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha, chỉ có 1 trận Barca không thể thủng lưới.

52% số đội từng thắng 2-1 ở lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League (11/21 đội)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1