ATP lên kế hoạch tổ chức giải đấu thay thế cho Madrid mở rộng

Đình CườngCập nhật 07:19 ngày 05/08/2020

VTV.vn - Việc giải quần vợt Madrid mở rộng không thể tổ chức đã khiến các lãnh đạo ATP phải gấp rút tìm kiếm 1 phương án khác.

Việc Madrid mở rộng không được diễn ra có thể khiến các tay vợt thiếu thực tiễn thi đấu, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của họ cho mùa giải sân đất nện và xa hơn là có thể khiến chất lượng của Pháp mở rộng đi xuống. Đó là điều không ai muốn.

ATP lên kế hoạch tổ chức giải đấu thay thế cho Madrid mở rộng - Ảnh 1.

Các lãnh đạo ATP cho biết họ đang đàm phán với chính quyền thành phố Kitzbuhel để tổ chức giải Generali mở rộng, thế chỗ cho Madrid mở rộng. Đây là 1 giải nằm trong hệ thống ATP 250 và thường được tổ chức vào cuối tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, rất có thể Generali mở rộng sẽ lùi thời gian tổ chức sau Mỹ mở rộng. Đây là 1 giải pháp tình thế, nhưng ít ra còn hơn là việc các tay vợt không có cơ hội để thi đấu.

Nước Áo cũng cho thấy kinh nghiệm khi tổ chức các giải thể thao gần đây, điển hình là việc đưa giải VĐQG Áo trở lại hay để 2 chặng đua F1 liên tiếp được diễn ra một cách an toàn.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1