Bão chấn thương quét qua nửa đội hình Real Madird

T.KCập nhật 06:46 ngày 23/10/2017

VTV.vn - HLV Zidane có thể tự an ủi rằng, thành tích thi đấu khá tệ của Real Madrid mùa này có thể do ảnh hưởng của bão chấn thương.

Theo thống kê, một nửa đội hình của Real Madrid đã và đang phải chịu những chấn thương và ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến khả năng thi đấu ở mùa giải này.

Hàng thủ chịu nhiều tổn thất nhất khi có 5 cái tên từng vật lộn với chấn thương. Nặng nhất phải kể tới Vallejo khi trung vệ này đã phải ngồi ngoài tới 8 trận đầu tiên của mùa giải mới như Siêu Cúp Tây Ban Nha, 5 vòng đấu tại La Liga và 1 trận tại Champions League. Theo Hernandez ngồi chơi xơi nước 4 trận, đội phó Marcelo cũng dưỡng thương 3 trận cùng thời điểm với người đồng đội. Nhẹ hơn đôi chút, Varane vắng mặt 2 trận trong màu áo Real Madrid ở trận gặp Valencia và Levante vừa qua. Ngoài ra, Carvajal hiện vẫn bỏ ngỏ thời điểm trở lại sân cỏ.

Nhắc tới chấn thương ở Bernabeu, không thể không nhắc tới trường hợp của Bale. Cầu thủ nghỉ thì nhiều mà thi đấu thì ít này mới được gán cho biệt danh "đôi chân pha lê" như Robben. Riêng ở mùa này, ngôi sao chạy cánh người xứ Wales đã nghỉ 4 trận, trong đó có 3 trận ở La Liga, 1 trận gặp Dortmund ở Champions League. Ngoài ra, ở hàng tiền vệ, Toni Kroos và Mateo Kovacic cũng là những "bệnh binh".

Bão chấn thương quét qua nửa đội hình Real Madird - Ảnh 1.

Benzema dính chấn thương và từng phải nghỉ dài ngày.

Trên hàng tiền đạo, học trò cưng Benzema của HLV Zidane cũng phải nghỉ tới 6 trận sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Levante. Tính cả án phạt treo giò của Ronaldo, tam tấu BBC của Real Madrid mùa này hầu như không phát huy tác dụng.

Không chỉ có vậy, thủ thành Navas – người gác đền số 1 của Real Madrid cũng mang vết đau khi làm nhiệm vụ với ĐT Costa Rica ở vòng loại World Cup 2018 về Bernabeu. Ngay trong trận gặp Tottenham ở Champions League vừa qua, Navas cũng chính thức gia nhập danh sách bệnh binh.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1