Bế mạc ASIAD 17: “Nâng niu kỷ niệm tuyệt đẹp về Incheon"

Linh ĐanCập nhật 14:11 ngày 04/10/2014

Lễ bế mạc hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

“Nâng niu những kỷ niệm về Incheon” là chủ đề của buổi lễ bế mạc hứa hẹn cũng rất hấp dẫn của ASIAD 17.

Theo hai đạo diễn Im Kwon Taek và Jang Jin, với chủ đề “Nâng niu kỷ niệm về Incheon”, lễ bế mạc hy vọng sẽ giúp các vận động viên cũng như khán giả có thể lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về những ngày tranh tài sôi nổi tại thành phố xinh đẹp Incheon cũng như tình cảm nồng ấm mà người dân Hàn Quốc đã dành cho bạn bè quốc tế.

Dự kiến, lễ bế mạc sẽ được chia làm ba phần với phần mở đầu là lễ chào mừng cùng các khoảnh khắc đếm ngược.

Hai đạo diễn Im Kwon Taek và Jang Jin trong buổi họp báo trước lễ bế mạc.

Hai đạo diễn Im Kwon Taek và Jang Jin trong buổi họp báo trước lễ bế mạc.

Phần hai là nơi khán giả sẽ được nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời từ niềm vui, niềm hạnh phúc tột đỉnh của vinh quang, tình bạn, tình hữu nghị qua những cuộc tranh tài đến những giây phút của những giọt nước mắt tiếc nuối. Tất cả sẽ được thể hiện qua những thước phim rất kì công.

Phần ba là phần dành cho sự chúc mừng với những thành tích mà các VĐV đã đạt được trong suốt hai tuần thi đấu vừa qua. Hai đạo diễn nổi tiếng xứ sở Kim chi cho biết, nhiều màn trình diễn ngoạn mục sẽ được thể hiện trong đêm bế mạc.

Về âm nhạc, lễ bế mạc không hề kém cạnh lễ khai mạc khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao K-pop như CN Blue, Big Bang, Sistar. Những tên tuổi này hứa hẹn đem lại không khí lễ hội tưng bừng cho đêm cuối cùng của ASIAD 17.

Sân vận động trung tâm TP Incheon sẽ là nơi diễn ra buổi lễ bế mạc hứa hẹn rất hấp dẫn này.

Sân vận động trung tâm TP Incheon sẽ là nơi diễn ra buổi lễ bế mạc hứa hẹn rất hấp dẫn này.

Một phần quan trong trong lễ bế mạc là đại diện xứ Hàn sẽ trao cờ đăng cai cho Indonesia – chủ nhà của ASIAD 18. Ngọn đuốc thắp rực rỡ sau 15 ngày tranh tài sẽ tắt trên sân vận động chính để chờ cơ hội tỏa sáng tại kì Á vận hội sau đây 4 năm.

Lễ bế mạc dự kiến được bắt đầu từ 18h giờ địa phương  vào chiều nay 4/10 tại sân vận động trung tâm TP Incheon.

ASIAD 17 được tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc được đánh giá là Á vận hội thành công, tiết kiệm chi phí và hướng tới mục bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Đoàn VĐV Hàn Quốc trong lễ khai mạc. Tại ASIAD năm nay, đoàn Hàn Quốc đã thu được thắng lợi lớn với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Đoàn VĐV Hàn Quốc trong lễ khai mạc. Tại ASIAD năm nay, đoàn Hàn Quốc đã thu được thắng lợi lớn với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Gần 9000 VĐV đã nỗ lực tranh tài, chinh phục thành công nhiều kỷ lục Á vận hội và thế giới. Cho tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc là quốc gia có số lượng HCV nhiều nhất với 142 HCV. Xếp sau là Hàn Quốc với 72 HCV, Nhật Bản 46 HCV, Kazakhstan với 20 HCV, Iran 18 HCV.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1