Bỏ chung kết, Federer "dâng" ngôi vô địch ATP World Tour Finals cho Nole

Thể thao VTVNewsCập nhật 01:09 ngày 17/11/2014

Federer bỏ đánh chung kết đồng nghĩa với việc ngôi vô địch một lần nữa thuộc về tay vợt số 1 thế giới - Novak Djokovic. (Ảnh minh họa)

Những fan của Roger Federer vừa phải đón nhận 1 tin rất buồn khi thần tượng FedEx đã dính chấn thương và chính thức tuyên bố sẽ không thể dự trận chung kết ATP World Tour Finals.

Thông tin về việc “Mr. Tennis” không thể dự trận chung kết ATP World Tour Finals 2014, được đưa ra trên trang Facebook chính thức của Roger Federer. Trang Facebook của tay vợt cựu số 1 thế giới hiện có khoảng 15 triệu người theo dõi.

Federer chia sẻ trên Facebook về việc không thể dự trận chung kết ATP World Tour Finals 2014 với Novak Djokovic.

Federer chia sẻ trên Facebook về việc không thể dự trận chung kết ATP World Tour Finals 2014 với Novak Djokovic.

Federer chia sẻ trên trang Facebook: “Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi không thể dự trận chung kết tối nay với Novak. Tôi đã bị đau ở lưng sau trận đấu hôm qua với Stan (Stanislas Wawrinka). Tôi rất thất vọng và tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn.

“Đây là một quyết định vô cùng khó khăn bởi tôi yêu việc được thi đấu ở London và ATP World Tour Finals thực sự là một điểm sáng trong sự nghiệp của tôi. Thật không may, vấn đề với cái lưng đã không cho phép tôi được chơi bóng ngay lúc này. Tôi hy vọng những CĐV tennis, những người đã tham dự giải đấu này sẽ hiểu”.

Thông tin này cũng lập tức được trang Facebook chính thức của ATP World Tour xác nhận là đúng sự thực.

Thông tin này cũng lập tức được trang Facebook chính thức của ATP World Tour xác nhận là đúng sự thực.

Ngay khi vừa được đăng tải, tuyên bố của Federer đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Đa số những lời bình luận đều chúc cho tay vợt huyền thoại sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Việc Federer rút lui đồng nghĩa với việc Novak Djokovic không cần phải tốn một giọt mồ hôi nào trong trận chung kết nhưng vẫn giành chức vô địch. Với kết quả này, ATP World Tour Finals thêm 1 năm nữa chứng kiến sự thống trị của tay vợt người Serbia. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tay vợt số 1 thế giới giành chức vô địch tại giải đấu được mệnh danh là “Grand Slam thứ năm trong năm” này.

Trong số những tay vợt còn thi đấu, chỉ có Roger Federer nhiều hơn Nole về số lần vô địch ATP World Tour Finals. Trong khi Novak Djokovic có 4 lần vô địch giải đấu được tổ chức tại London (2008, 2012, 2013, 2014), FedEx đã có tới 6 lần bước lên ngôi vị cao nhất (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Trong quá khứ, HLV của Novak Djokovic – cựu tay vợt số 1 TG, Boris Becker cũng từng 3 lần đăng quang tại ATP World Tour Finals vào các năm 1988, 1992 và 1995.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1