Bộ trưởng Thể thao Malaysia gửi lời xin lỗi tới CĐV Việt Nam

Chí Hiển (dịch)Cập nhật 10:59 ngày 08/12/2014

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin

Bộ trưởng Thể thao Malaysia đã lên án những kẻ quá khích trên khán đài Shah Alam trong trận bán kết AFF Cup vào tối qua (7/12).

Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin viết: “Những cổ động viên bạo lực này không đại diện cho Malaysia. Thay mặt đất nước Malaysia, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành về hành vi của một nhóm nhỏ những kẻ côn đồ vô trách nhiệm”.

“Không có lời bào chữa nào cho những hành vi bạo lực này. Đặc biệt là đối với những vị khách của đất nước chúng ta. Đây không phải là cách chúng ta đối đãi với các vị khách. Không quan trọng việc họ là khách từ Việt Nam sang hay là những công nhân ở đây, nhưng chắc chắn đây không phải là văn hóa của Malaysia” – Ông Khairy cho hay.

Trước đó, tối 7/12, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia ngay trên SVĐ Shah Alam trong khuôn khổ lượt đi trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Ở những phút cuối trận, một vài nhóm CĐV quá khích của đội nhà đã có hành vi bạo lực với CĐV Việt Nam trên khán đài.

Ông Khairy cho biết, ông đang chờ báo cáo của cảnh sát và Liên đoàn Bóng đá Malaysia về vụ việc đáng tiếc trên. Ông cũng nói thêm rằng, chính ông đã nhìn thấy tận mắt những hành vi bạo lực của CĐV Malaysia.

Vừa tuần trước, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia 10.000 USD vì những hành vi xấu của CĐV Malaysia trong trận đấu giao hữu với Philippines hồi tháng 3 trên SVĐ Selayang.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 11/12 tại sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1