Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT phối hợp triển khai công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020

PVCập nhật 16:14 ngày 21/12/2016

Bộ trưởng bộ VHTTDL – Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi lễ

VTV.vn - Chiều 20/12 đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT về chương trình phối hợp công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020.

Chủ trì lễ ký kết là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng bộ VHTTDL – Nguyễn Ngọc Thiện. Tham dự còn có các Thứ trưởng cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT và các vụ, đơn vị liên quan.

Mở đầu buổi lễ ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT đã trình bày tóm tắt chương trình phối hợp giữa 2 nghành. Sự phối hợp và ủng hộ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức chính trị, đoàn thể các tỉnh thành phố, lãnh đạo các trường, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, sự tuyên truyền có hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo đài, sau 5 năm thực hiện chương trình số 998/Ctr- BGDĐT- BVHTTDL đã thu một số kết quả nổi bật như: Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường có những bước chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện tốt và hiệu quả việc duy trì bài tập thể dục giữa giờ ở các trường phổ thông trên cả nước; Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động thể thao cho sinh viên, học sinh có quy mô toàn quốc.

Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT phối hợp triển khai công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT ký hợp tác về chương trình phối hợp công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020

Sau khi nghe báo cáo cả Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ VHTTDL đều nhấn mạnh cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất và thể thao trường học. Bộ GD& ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động HSSV tự giác tập luyện TDTT, tham gia hoạt động trong các hội, CLB thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, bối dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho HSSV.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và cung cấp tài liệu về công tác TDTT nói chung, về giáo dục thể chất và thể thao trường học làm tài liệu tuyên truyền. Xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học giáo dục thể chất, nội dung môn học Thể dục cho cấp mầm non, phổ thông, đào đạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo, viên giảng viên thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã nhấn mạnh việc chống đuối nước đang là một vấn đề cấp thiết khi tỉ lệ tử vọng do nguyên nhân này năm qua đang báo động. Chính vì thế cần phối hợp với bộ GD&ĐT tổ chức các lớp tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên TDTT về kỹ thuật bơi an toàn và phòng chống đuối đước song song là các lớp tập huấn võ cổ truyền cho học sinh phổ thông.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu trong công tác giảng dạy TDTT cho học sinh cũng như nghiên cứu, thí điểm tổ chức một số hoạt độn thể thao ngoại khóa cho học sinh khuyết tật.

Đặc biệt, hai Bộ chủ động phối hợp với Bộ Y tế triển khai thực hiện các nội dung chương trình 1 về nghiên cứu triển khai ứng dựng những yếu tổ chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Chương trình 2 về chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan theo Đề ấn 641.

Sau lễ Ký kết, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" và "Vì sự nghiệp Văn hóa, thể thao và du lịch" cho các đại biểu.

Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT phối hợp triển khai công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" và "Vì sự nghiệp Văn hóa, thể thao và du lịch" cho các đại biểu

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng sự phối hợp giữa hai Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL sẽ thúc đẩy công tác TDTT sẽ ngày càng phát triển, phát hiện nhiều nhân tố mới cho nền thể thao nước nhà. Đặc biệt, TDTT trong trường học là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của đất nước nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1