BXH ASIAD 17 (28/9): Nữ hoàng điền kinh Việt thất bại ở Á vận hội

Thể thao VTV NewsCập nhật 22:00 ngày 28/09/2014

Vũ Thị Hương đã không thể thành công trên đường chạy 100m. (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ).

Cùng với thất bại của VĐV Vũ Thị Hương trên đường chạy 100m, đoàn thể thao Việt Nam cũng không có một ngày thi đấu thành công khi chỉ giành thêm vỏn vẹn 1 tấm HCB.

Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu chững lại trên bảng thành tích huy chương ASIAD 17 sau khi những môn thế mạnh, nhiều cơ hội giành huy chương như Wushu, Bắn súng, Bơi lội… đã chính thức ngừng tranh tài.

Tổng cộng, trong ngày thi đấu thứ chín (28/9) tại ASIAD 17, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm được duy nhất 1 tấm HCB ở đường chạy 400m của VĐV Quách Thị Lan. Cô gái xứ Mường Quách Thị Lan đã về đích với thành tích 52 giây 06, kém VĐV đoạt HCV 7% giây.

Trong khi đó, ở đường chạy chung kết nội dung 100m, “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam – Vũ Thị Hương không thể giành được huy chương khi chỉ về đích thứ 5 trên tổng số 8 VĐV tham gia tranh tài với thành tích 11 giây 68.

Ở một diễn biến khác, trong ngày thi đấu thứ chín (28/9) tại ASIAD 17, boxing gồm các võ sĩ Lừu Thị Duyên, Lê Thị Bằng giành quyền vào bán kết các nội dung lần lượt là 60kg và 48kg hay điền kinh có Dương Văn Thái vào chung kết 1500m, ngoài ra các VĐV khác như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (đua xe đạp), Nguyễn Văn Lai (điền kinh) đều thi đấu không thành công.

Tính đến hết ngày thi đấu 28/9, đoàn Việt Nam đã tụt xuống thứ 17 trên BXH huy chương. Thứ hạng 3 đoàn dẫn đầu vẫn không có gì thay đổi, lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

BXH huy chương ASIAD 17 - Incheon 2014 tính tới hết ngày thi đấu thứ chín (28/9):

 

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1