Cập nhật ASIAD 17 (23/9): Ánh Viên đi vào lịch sử thể thao Việt Nam

Thể thao VTV NewsCập nhật 06:49 ngày 23/09/2014

Dù chỉ giành HCĐ tuy nhiên đó là cả một sự nỗ lực phi thường của "kình ngư" người Cần Thơ - Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tấm HCĐ của Ánh Viên được coi là tấm huy chương lịch sử của Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

- Tấm HCĐ mà Ánh Viên vừa giành được là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Tờ Zing dẫn lời Ánh Viên từ ASIAD cho hay: "Viên cảm thấy vui và muốn tặng chiếc HCĐ này cho thầy Đặng Anh Tuấn. Việc thành tích của Viên vào buổi sáng chưa tốt là do tính toán chiến thuật của HLV. Đây là thành tích tốt nhất của Viên từ trước đến nay và sẽ cố gắng để cải thiện trong thời gian tới. Tấm huy chương này là động lực để Viên phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa". Ánh Viên đã lập thành tích bất ngờ khi ở vòng loại cô chỉ đứng thứ bảy với khoảng cách không nhỏ với các tay bơi đứng trên. Thêm nữa, thành tích đăng ký của các đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản đều vượt mức tốt nhất của Ánh Viên đến 5-6 giây nên rất ít người chờ đợi vào bất ngờ." (Nguồn Zing News)

- NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN GIÀNH HCĐ. "Kình ngư" trẻ tuổi của Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực để về đích ở vị trí thứ 3 môn 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 39 giây 65. Đây là kết quả đáng khích lệ bởi thi cùng Ánh Viên là những cái tên vô cùng sừng sỏ của đường đua xanh thế giới như Ye Shiwen, Zhou Min.

- Ở môn bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam đang thi đấu với ĐT nữ Hong Kong (Trung Quốc). ĐT của chúng ta đang duy trì được thế trận tốt và có được 5 bàn thắng vào lưới đối phương. Với kết quả này, các cô gái Việt Nam đã chính thức có vé đi tiếp cùng với CHDCND Triều Tiên.

- ĐỘI KIẾM CHÉM 3 CẠNH GIÀNH HCĐ. Thất bại trước Hàn Quốc - quốc gia rất mạnh ở môn đấu kiếm tại bán kết, đội kiếm chém 3 cạnh nam Việt Nam đã mang về thêm cho đoàn TTVN 1 tấm HCĐ.

- THANH TÙNG GIÀNH HCĐ WUSHU TOÀN NĂNG. Tổng điểm sau 2 nội dung Thái cực kiếm và Thái cực quyền, Nguyễn Thanh Tùng đứng thứ ba với 19,24 điểm, kém Chen Youli (19,55 điểm) và Daniel Parantac (19,26 điểm), giành HCĐ.

- ÁNH VIÊN VÀO CHUNG KẾT 400 m hỗn hợp cá nhân nữ là nội dung mà Ánh Viên có nhiều hy vọng nhất tại Asian Games khi từng lập thành tích đứng trong top 10 thế giới. Tuy nhiên, các đối thủ của cô tại Asian Games lần này lại quá mạnh, trong đó nổi bật là đối thủ cùng vòng loại với cô là Ye Shiwen (Trung Quốc). Đây là "kình ngư" đang nắm giữ kỷ lục thế giới với 4 phút 28 giây 43 - vượt xa với thành tích tốt nhất của Ánh Viên là 4 phút 41 giây 68 tới hơn 13 giây. Lượt trận chung kết sẽ được tổ chức vào khoảng 17h25' chiều nay (23/9).

- Sáng ngay tiếp tục chứng kiến những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tiếp tục "rơi rụng".Ở nội dung đồng đội 25 m súng ngắn bắn nhanh nam của môn bắn súng, đoàn Việt Nam chỉ xếp thứ 4 với 850 điểm, kém Ấn Độ - đội đứng trên 1 điểm. Điểm số này đồng nghĩa với việc chúng ta không được xếp hạng huy chương. Đứng đầu môn thi này là đội Trung Quốc đạt 876 điểm, còn Hàn Quốc với 875 điểm đứng ở vị trí thứ hai.

- Trong môn wushu, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam - cựu vô địch thế giới Nguyễn Thanh Tùng tạm thời chỉ đứng thứ ba ở bài thi thái cực kiếm với 9,62 điểm. Đứng đầu bài thi này là Chen Zhouli (Trung Quốc, 9,77 điểm), tiếp theo là Yoshihiro Sekiya (Nhật Bản, 9,64 điểm). Nội dung thi Thái cực quyền chiều nay sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc các VĐV.

Sau một ngày thi đấu ảm đạm (22/9) tại ASIAD 17, Việt Nam sớm có 3 tấm huy chương "bỏ túi" ở ngày thi đấu thứ tư (23/9) này khi nữ võ sỹ Tân Thị Ly đã giành quyền vào vòng bán kết nội dung đối kháng hạng 60kg và Bùi Trường Giang cũng góp mặt ở bán kết tán thủ nam hạng 56kg tại môn Wushu còn Ngô Văn Sỹ sẽ bước vào tranh tài ở bán kết hạng cân 75kg. Ít nhất, Việt Nam sẽ có thêm được 3 tấm HCĐ. Ngoài ra, Wushu Việt nam còn có 2 VĐV tham gia thi chung kết trong ngày hôm nay là Nguyễn Thanh Tùng (Thái cực kiếm) và Hoàng Thị Phương Giang (Trường quyền).

Trong khi đó, niềm hy vọng lớn nhất trên đường đua xanh của Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bước vào nội dung thi 400m hỗn hợp. Đây chưa phải nội dung sở trường nhất của Ánh Viên, tuy nhiên, chúng ta hãy cùng hy vọng Ánh Viên sẽ có thể mang về cho Việt Nam thêm một tấm huy chương nữa.Cạnh tranh với Ánh Viên có nhiều đối thủ mạnh như Ye Shiwen (Trung Quốc, đương kim vô địch Olympic 2012), Zhou Min (Trung Quốc).

Chưa hết, Việt Nam còn có các nội dung thi chung kết ở môn thể dục dụng cụ với sự tham gia tranh tài của Lê Thanh Tùng, Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1