Câu chuyện về một "lão cờ"

VTVCập nhật 09:00 ngày 26/03/2014

Khuôn viên rộng rãi của ông Phạm Văn Tuyển được sử dụng cho các mục đích phát triển môn cờ.

Đã từng là nhà vô địch QG những năm 1969 ở môn cờ tướng nhưng ông Phạm Văn Tuyển lại được nhắc đến nhiều ở chuyện phát hiện và phát triển nhân tài cho cờ Quảng Ninh và cờ Việt Nam.

Ông Phạm Văn Tuyển được biết đến là một trong những kỳ thủ xuất sắc của Việt Nam ở môn cờ tướng những năm cuối thập kỷ 60 đầu 70. Đó chính là lý do mà sau khi giải nghệ và cho đến tận bây giờ ông đã hoàn thành tâm nguyện của mình là mở ra một mô hình gia đình văn hóa thể thao: học mà chơi – chơi mà học.

Các em đến với nhà của ông có thể chơi cờ, đọc sách, chơi bóng bàn mà không phải đóng học phí. Chính mô hình này đã giúp các em nhỏ ở các phường Cẩm Thành, Cẩm Thủy trong thành phố Cẩm Phả có chỗ giải trí trong những ngày nghỉ cuối tuần để tránh xa các tệ nạn bủa vây.

Mời độc giả quan tâm theo dõi lại Phóng sự Câu chuyện về một "lão cờ" của VTV qua VIDEO sau:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1