CĐV Việt Nam tại Qatar: Không đông nhưng vẫn "chất"

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:08 ngày 15/01/2016

VTV.vn - Mặc dù không đông đảo bằng số lượng CĐV tại khán đài B, tuy nhiên, các CĐV Việt Nam bên khán đài A vẫn hết mình cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trên sân khách.

Tại Việt Nam, bóng đá là một trong những môn thể thao được ưa thích nhất, vì vậy, tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam không hề thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nếu coi CĐV là cầu thủ thứ 12 trong bóng đá, các đội tuyển bóng đá Việt Nam luôn có sự đồng hành của “cầu thủ” đặc biệt này bất kể khi thi đấu ở trong nước hay ra nước ngoài so tài.

Khoảng 2 tiếng trước khi trận đấu đầu tiên của bảng D giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra, các CĐV Việt Nam đã có mặt đông đủ tại sân vận động Qatar Sport Club. Mặc dù nhiều CĐV là những người lao động tại Qatar, tuy nhiên, những ông chủ của các công ty có người Việt Nam làm việc tại quốc gia giàu có này rất tâm lý. Họ cho phép những công nhân mang quốc tịch Việt Nam được nghỉ làm trong những ngày đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu để tới sân cổ vũ cho đội tuyển quê nhà.

Khoảng hơn 2.000 người Việt Nam tại Qatar đã đến sân vận động Qatar Sport Club để cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura ở trận đầu ra quân tại vòng bảng của giải đấu châu Á năm nay. Trong số đó, công ty xây dựng GMP đã cho hơn 500 công nhân người Việt Nam nghỉ việc để đi cổ vũ bóng đá.

Dù không đông đảo bằng số lượng CĐV bên khán đài B, tuy nhiên, các CĐV Việt Nam bên khán đài A vẫn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ trên sân khách. Đặc biệt, đội CĐV Việt Nam còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Hoằng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Qatar. Dù rất bận rộn với công việc, ông vẫn thu xếp thời gian và động viên cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar ra sân để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1