Châu Âu hãy cẩn thận, Man City của Pep "đã lớn"!

H.M (dịch)Cập nhật 10:05 ngày 18/10/2017

VTV.vn - Không phải là một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng như những trận đấu trước đó, tuy nhiên, Man City đang chứng minh được mình là đối thủ rất đáng gờm ở mùa giải này.

20 phút đầu cuộc đọ sức với Napoli cho thấy thứ bóng đá mà Manchester City thường thể hiện ở mùa giải này. Rahaem Sterling và Gabriel Jesus ghi những bàn thắng mà họ và các đồng đội thường xuyên thực hiện một cách thích thú ở những vòng đấu vừa qua.

Cuối cùng, bất ngờ đã không xảy ra. Napoli lỡ quả penalty khi đang bị dẫn 0-2 và tình huống phạt đền được thực hiện thành công trong hiệp 2 không giúp đội bóng thành Naples có thể giành điểm trước Man City.

Và từ những gì đã thể hiện, Man City – bất chấp những lời đồn đoán – sẽ không dễ dàng bị khuất phục như mùa giải trước. Họ đang chứng minh được mình là đối thủ vô cùng đáng gờm.

Họ có thể không thắng trong mọi trận, có thể gặp vấn đề với chấn thương, nhưng những lời nhận định, sử dụng những con số của mùa giải trước để cho rằng đoàn quân của Pep Guardiola sẽ sụp đổ một cách đột ngột, đang chưa chứng minh được tính đúng đắn.

Đúng vậy, mùa giải trước, Man City cũng trải qua mạch 10 trận toàn thắng trên mọi mặt trận, với đội hình hoàn toàn lành lặn và con đường như trải hoa hồng. Nhưng trên tất cả, Man City đang chơi không ngừng tiến bộ qua từng trận. Họ chỉ đơn giản là chơi tốt hơn chính họ mùa giải trước.

Guardiola chắc chắn sẽ không bắt buộc các học trò của mình thích ứng với lối chơi hoàn toàn mới, đòi hỏi nhiều về kỹ thuật như cách ông từng làm hồi tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, một Man City không được trang bị đầy đủ những gương mặt cần thiết để chơi với 3 hậu vệ như mong muốn của Guardiola đã bộc lộ nhiều vấn đề, để rồi, khi ông trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ, Man City đã tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch.

Một khía cạnh khác mà chắc hẳn các đối thủ của Man City phải thực sự dè chừng, đó chính là việc các học trò của Pep Guardiola, sau khi nếm trải những thất bại mùa giải trước, đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Guardiola đã trải qua thời điểm khó khăn nhưng không có sự xáo trộn nào trong đội hình và kết quả là ngay lúc này, các cầu thủ bắt đầu hiểu những gì Guardiola muốn và họ đã biết đích xác phải thực hiện điều đó ra sao.

Man City đang thành công bởi vì họ đã thất bại. Lý do họ thất bại mùa giải trước cũng chính là nguyên nhân vì sao The Citizens sẽ không gục ngã vào lúc này.

Về khía cạnh cá nhân, Claudio Bravo là một trong những lý do Man City thất bại mùa giải trước. Sự khéo léo của anh không khiến Man City thủng lưới ít bàn hơn mà chỉ để người hâm mộ nhớ đến những khoảnh khắc sai lầm trên sân cỏ. Nhưng Ederson lại là một câu chuyện khác, một bức tường vững chãi trước khung gỗ đội chủ sân Etihad.

Có nhiều điều để nói về hàng thủ Man City – vẫn là những con người đó nhưng là một phiên bản khác, điển hình là Fabian Delph với những sự tiến bộ vượt bậc.

John Stones có vẻ là người mới với sơ đồ hiện tại của Pep Guardiola. Không chỉ bởi vì anh được yêu cầu phòng ngự nhiều hơn, trung vệ người Anh đang thể hiện trên sân mình khoẻ hơn và tinh quái hơn, cũng như vô cùng xuất sắc trong khâu tấn công. Trong khi đó, Nicolas Otamendi có vẻ thầm lặng nhưng sự tiến bộ của trung vệ này cũng góp phần không nhỏ cho những màn trình diễn ấn tượng của The Citizens thời gian qua.

David Silva, có một chút uể oải trong trận đấu với Napoli, nhưng vẫn mang tới thứ bóng đá đẳng cấp nhất trong khả năng của mình. De Bruyne cũng đang cho thấy mình là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và sẵn sàng chứng minh bản thân ở đấu trường châu Âu.

Guardiola cũng đang kiện toàn lại bộ máy tấn công của mình. Mùa giải trước, những cầu thủ chạy cánh của Man City chỉ bơm bóng cho một tiền đạo trung tâm duy nhất và vấn đề sẽ xảy đến nếu người chơi cao nhất hàng công bị khoá chặt. Giờ đây, với sự giúp sức của các hậu vệ dâng cao, của David Silva, những đường chuyền sẽ có địa chỉ tới 3-4 chân sút trong vòng cấm đối phương.

Có quá nhiều cầu thủ tấn công của Man City cùng xuất hiện trong vòng cấm đối thủ và họ có rất nhiều bàn thắng cũng như pha kiến tạo bởi lẽ họ áp sát khung thành và đơn giản là không thể bỏ lỡ những bàn thắng dễ dàng. Điều đó một lần nữa được chứng minh qua 2 bàn thắng vào lưới Napoli. Giờ đây, sự dễ dàng đang dần trở thành thương hiệu cho những bàn thắng của đội bóng nhà giàu thành Manchester.

Tuy nhiên, hai bàn thắng sớm không giúp họ cos được những chiến thắng ấn tượng như cách họ đã làm những tuần vừa qua. Man City đã không tận dụng hết lợi thế để gây nên tiếng vang tại châu Âu. Báo chí Italy tại Etihad dành những lời khen cho Pep Guardiola, vì họ biết rằng Napoli là đội bóng chất lượng. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng Man City vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Pep Guardiola hiểu điều này, ông thừa nhận nó trong buổi họp báo sau trận.

Nhưng khi họ còn chưa đạt tới đỉnh phong độ, khi họ còn chưa kiểm soát bóng đủ nhiều để cảm thấy thoải mái và kết thúc trận đấu theo cách của mình, họ sẽ không cho phép bản thân được gục ngã, như mùa giải trước.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1